Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Triển khai kế hoạch quốc gia phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Triển khai kế hoạch quốc gia phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Triển khai kế hoạch quốc gia phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: ĐT

Ngày 30/7 tại Hà Nội, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế tổ chức hội thảo triển khai công tác phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung khu vực phía Bắc, với sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế, bệnh viện chuyên khoa, sở y tế, CDC và cơ sở y tế của 19 tỉnh, thành phố.

Sự kiện nằm trong lộ trình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026 - 2035. Kế hoạch hướng tới nâng cao hiệu quả dự phòng, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị và quản lý sau điều trị; đồng thời đặt mục tiêu tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung và giảm tử vong do ung thư vú.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em cho biết, ung thư vú hiện là bệnh ung thư phổ biến nhất ở nữ giới Việt Nam, với 24.563 ca mắc mới và khoảng 10.000 phụ nữ tử vong mỗi năm. Đáng chú ý, trên 60% người bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và cơ hội sống thêm.

Đối với ung thư cổ tử cung, năm 2022, Việt Nam ghi nhận 4.612 ca mắc mới và 2.571 ca tử vong. Dù đây là bệnh có thể dự phòng bằng vaccine HPV, sàng lọc định kỳ và điều trị sớm tổn thương tiền ung thư, tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc hiện mới đạt khoảng 28%.

Theo Bộ Y tế, thực trạng trên cho thấy cần có chiến lược dài hạn, đồng bộ để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ dự phòng, phát hiện sớm và điều trị, nhất là tại các địa bàn còn khó khăn.

Với ung thư vú, kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2035 có 70% phụ nữ trong độ tuổi 40 - 70 được sàng lọc định kỳ; nâng tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm lên 60%; bảo đảm ít nhất 80% người bệnh được tiếp cận và hoàn thành phác đồ điều trị đa mô thức chuẩn hóa.

 Với ung thư cổ tử cung, Việt Nam hướng tới mục tiêu 90-70-90 theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới vào năm 2035. Cụ thể, 90% trẻ em gái từ 9 - 15 tuổi được tiêm đủ liều vaccine HPV tại các địa bàn triển khai theo lộ trình; 70% phụ nữ trong độ tuổi 30 - 49 được sàng lọc bằng xét nghiệm hiệu năng cao; 90% phụ nữ có tổn thương cổ tử cung được xử trí đúng phác đồ.

Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam nhận định, việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia là dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết của Việt Nam trong bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ và trẻ em gái.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Y tế xác định các nhóm giải pháp trọng tâm, gồm hoàn thiện chính sách và tài chính; mở rộng truyền thông thay đổi hành vi; đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho nhân viên y tế; nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị; chuẩn hóa quy trình chuyên môn; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh.

Một nội dung quan trọng được đặt ra là lộ trình đưa vaccine HPV vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng, đồng thời vận động chính sách để sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung từng bước được bảo hiểm y tế chi trả. Đây được xem là điều kiện cần thiết để giảm rào cản chi phí, giúp phụ nữ tiếp cận dịch vụ dự phòng và phát hiện sớm thường xuyên hơn.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng trao đổi về hướng dẫn dự phòng, kiểm soát ung thư cổ tử cung; hướng dẫn sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú; kinh nghiệm triển khai mô hình phối hợp công - tư trong sàng lọc ung thư cổ tử cung tại Hải Phòng và can thiệp toàn diện ung thư vú tại Đà Nẵng, Nghệ An.

Theo Bộ Y tế, việc triển khai đồng bộ kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2026 - 2035 sẽ góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong do ung thư vú và ung thư cổ tử cung, đồng thời tăng cơ hội phát hiện sớm, điều trị kịp thời cho phụ nữ tại Việt Nam.

Đức Trân