Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Triển khai Nghị quyết về xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Triển khai Nghị quyết về xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 6/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

Tham dự hội nghị có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hồ Chí Minh tham dự hội nghị. Ảnh: Việt Dũng/SGGP.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hồ Chí Minh tham dự hội nghị. Ảnh: Việt Dũng/SGGP.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đã quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết 09. Theo đó, Bộ Chính trị xác định việc xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, với phương châm: “TP Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì TP Hồ Chí Minh”.

Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI, giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và trung tâm hội nhập quốc tế quan trọng của cả nước.

Theo Nghị quyết, thành phố được định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế - tài chính mạnh, trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và văn hóa giàu bản sắc của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Bên cạnh các mục tiêu phát triển kinh tế, Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò chủ thể của người dân trong mọi quyết sách phát triển. Sự hài lòng, cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân được xác định là thước đo hiệu quả lãnh đạo.

Theo lộ trình đề ra, đến năm 2030, TP Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á. Đến năm 2045, thành phố hướng tới vị thế trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu với chất lượng sống cao.

Nghị quyết cũng đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện thể chế đột phá; huy động hiệu quả mọi nguồn lực phát triển; nâng cao chất lượng sống của người dân; phát triển văn hóa, con người; bảo đảm quốc phòng - an ninh và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

TP HỒ CHÍ MINH MUỐN VÀO TỐP ĐÔ THỊ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt ít nhất 14.000 USD, kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP và hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị.

Đến năm 2045, GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt tối thiểu 75.000 USD, hoàn thành kết nối hệ thống đường sắt đô thị và đạt mức phát thải ròng bằng 0.

Đến năm 2075, GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt tối thiểu 100.000 USD, cùng các chỉ số phát triển con người và môi trường thuộc nhóm hàng đầu thế giới.

THÀNH LUÂN