Báo Đại đoàn kết Mặt trận

Triển khai nhiều hoạt động giám sát và phản biện xã hội

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Triển khai nhiều hoạt động giám sát và phản biện xã hội

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Ngày 15/9, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đã giới thiệu một số nội dung cơ bản về công tác giám sát và bản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, trong đó đi sâu vào nội dung Nghị quyết liên tịch số 403/2017 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và thông tri hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, “hiện nay, chúng ta đã tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Qua 3 năm thực hiện những kiến nghị giám sát của Mặt trận đã được Đảng, Quốc hội đánh giá cao”.

Quang cảnh hội nghị.

Trong thời gian tới, Mặt trận sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động động giám sát trong đó, tập trung giám sát cải cách hành chính để đánh giá chỉ số hài lòng của người dân; giám sát cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện năng lực cạnh tranh… Để giám sát và phản biện có hiệu quả, yêu cầu người làm giám sát phải nắm được luật, nắm được cách thức, phương pháp giám sát.

Do đó, đặt ra yêu cầu cho MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phải giành nhiều thời gian hơn cho việc tập huấn, bồi dưỡng, sơ tổng kết. Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị.

Về tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị cần làm tốt công tác quán triệt triển khai và tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng như tổ chức hội thảo, tập huấn, phối hợp tuyên truyền với các cơ quan thông tấn báo chí.

Đồng thời, việc giám sát, phản biện xã hội phải đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bên cạnh đó, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước có liên quan để hoạt động giám sát đạt hiệu quả theo yêu cầu đề ra.

Tuệ Phương Ảnh: Quang Vinh