Pháp luật

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 800kg pháo nổ

Văn Thanh 24/12/2023 20:19

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an huyện Thường Tín triệt phá đường dây buôn lậu hơn 800kg pháo hộp, pháo dây.

triet-pha-duong-day-buon-lau-hon-800kg-phao-no-ddk.jpg
Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Ngày 24/12, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Đào Văn Quý (SN 1983; HKTT: Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội), Trần Văn Luân (SN 1992; HKTT: Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội) về hành vi Buôn bán hàng cấm và Đào Đức Hiển (SN 1982; HKTT: Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội) về hành vi Vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an huyện Thường Tín bắt quả tang Đào Đức Hiển đang vận chuyển 1 thùng xốp bên trong có 25 hộp pháo, 5 cuộn pháo dây mang đi tiêu thụ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp kho do Quý thuê, lực lượng chức năng phát hiện 314 hộp pháo hoa, 41 cuộn pháo dây, 19 pháo thanh dây.

Tiếp tục kiểm tra nhà của Trần Văn Luân (em vợ của Quý), cơ quan công an phát hiện 127 hộp pháo hoa, 5 pháo cuộn dây.

Qua giám định toàn bộ số tang vật thu giữ là 808,3 kg pháo nổ.

Được biết, Đào Văn Quý từng có tiền án, tiền sự về buôn bán pháo nổ. Quý đã tìm nguồn mua pháo nổ để bán lại kiếm lời.

Theo lời khai của đối tượng, khoảng tháng 7/2023, thông qua mạng xã hội, Quý đã liên lạc và mua các loại pháo nổ với giá tiền 600.000 đồng/1 hộp pháo hóa và 300.000 đồng/1 cuộn pháo dây. Đồng thời, Quý thuê 1 ngôi nhà tại thôn An Duyên (xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín) để làm kho cất giấu pháo nổ.

Quý bàn bạc với Trần Văn Luân để cất giấu pháo tại nhà của Luân. Sau đó, Quý bán pháo nổ cho những người có nhu cầu sử dụng và thuê Đào Đức Hiển làm người vận chuyển pháo đi giao cho người mua.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Đào Văn Quý, Trần Văn Luân về hành vi Buôn bán hàng cấm và Đào Đức Hiển về hành vi Vận chuyển hàng cấm.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 800kg pháo nổ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO