Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép vũ khí quân dụng
Chiều 1/7, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin về chuyên án triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội, như: “Anh Thư Cam”, “Hanny Yammy”, “Poppy Hannyy”, “Shop Đức Huy”... thường xuyên quảng cáo, mua bán, hướng dẫn lắp ráp các linh kiện súng nén hơi, nén khí (PCP) với số lượng lớn.
Xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mạng xã hội để sản xuất, tiêu thụ các bộ phận của vũ khí quân dụng trên phạm vi toàn quốc nên Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh phối hợp với Phòng An ninh điều tra xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.
Sau thời gian kiên trì thu thập chứng cứ, xác minh hàng nghìn dữ liệu điện tử, thông tin giao dịch và hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép linh kiện súng của vũ khí quân dụng.
Ngày 5/6, Ban Chuyên án quyết định phá án và đồng loạt triển khai lực lượng tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh, tiến hành khám xét nhiều địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng.

Kết quả đã phát hiện cơ sở cơ khí quy mô lớn của đối tượng Lại Văn Hưng (34 tuổi; trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) được ngụy trang dưới vỏ bọc Công ty TNHH Cơ khí GLOTECH Việt Nam, bên trong được đầu tư hệ thống máy tiện CNC, máy phay CNC cùng nhiều thiết bị hiện đại chuyên phục vụ chế tạo các bộ phận súng.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều khẩu súng nén hơi, nén khí (PCP) hoàn thiện; hàng ngàn bộ linh kiện lắp ráp súng; bộ phận cò được giám định là bộ phận của vũ khí quân dụng cùng hàng ngàn viên đạn chì thành phẩm; chì nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng.
Bên cạnh đó, lực lượng phá án đã triệu tập, khám xét nơi ở của đối tượng Đào Huy Đức, Đào Thị Lan Anh (cùng trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) phát hiện, thu giữ hàng trăm linh kiện súng nén hơi, nén khí (PCP), như: cò súng, nòng súng, bộ phận giảm thanh, khuôn đúc đạn…
Tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án, lực lượng phá án đã triệu tập, làm việc với nhiều đối tượng liên quan, phối hợp Công an các địa phương truy xét các đầu mối tiêu thụ.
Qua đó, đã thu giữ thêm hàng trăm khẩu súng cùng số lượng lớn linh kiện, bộ phận súng được các đối tượng mua từ đường dây trên, kịp thời ngăn chặn nguy cơ số vũ khí này tiếp tục bị sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bóc gỡ toàn diện đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn trên không gian mạng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hàng chục nghìn giao dịch mua bán linh kiện súng tới nhiều địa phương trên cả nước.
Công an tỉnh Quảng Trị yêu cầu, những cá nhân đã mua, đang cất giữ hoặc sử dụng các khẩu súng, bộ phận súng, linh kiện súng có nguồn gốc từ đường dây nêu trên hoặc các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khác khẩn trương tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
Việc tự giác giao nộp trước khi bị phát hiện không chỉ góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an toàn cho cộng đồng mà còn là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét áp dụng các quy định của pháp luật theo hướng có lợi đối với người tự nguyện chấp hành.
Mọi hành vi tiếp tục cất giữ, mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép vũ khí sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Chiến công trên là kết quả của tinh thần chủ động tấn công tội phạm, sự mưu trí, kiên trì và bản lĩnh của các cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia trong thời đại số và là dấu ấn chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) của Công an tỉnh Quảng Trị.
Thành công của chuyên án không chỉ loại bỏ một nguồn cung vũ khí trái phép đặc biệt nguy hiểm mà còn góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, tiếp tục tô thắm truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam.