Triệt phá ‘lò’ sản xuất ma túy đá ‘khủng’ ở Thủ đô
Ngày 22/12, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá một cơ sở sản xuất ma túy đá “khủng” tại Hà Nội thu giữ hơn 10 kg ma túy đá. Đáng chú ý, đây là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép 300 bánh heroin mà lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá trong đêm 26/11 vừa qua.
Đối tượng Thạch Văn Hòa cùng tang vật là hơn 10 kg ma túy đá.
Theo đó, khoảng 2h30 ngày 22/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Thạch Văn Hòa (60 tuổi) trú tại xóm La, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang Hòa đang có hành vi sản xuất trái phép ma túy tổng hợp dạng đá với số lượng lớn.
Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ hơn 10 kg ma túy đá với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công an còn thu giữ nhiều can nhựa, chai thủy tinh chứa dung dịch là tiền chất và các loại dụng cụ, phương tiện để sản xuất ma túy đá.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, đối tượng Thạch Văn Hòa khai nhận, năm 2014, Hòa cùng vợ là Nguyễn Thị Bích Thủy (49 tuổi) thuê nhà tại xóm La, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội với mục đích để sản xuất ma túy đá.
Để tránh bị phát hiện, Hòa cùng vợ thuê công nhân gia cố hệ thống cửa ra vào rất kiên cố đồng thời bố trí lối thoát hiểm phía cửa sau. Khi có khách đến mua ma túy đá, vợ chồng Hòa không mở cửa cho khách vào nhà mà chỉ giao dịch qua hệ thống cửa sắt.
Điều tra ban đầu cho biết, trước đó trong quá trình làm việc tại các nước Đông Âu, vợ chồng Hòa đã học được cách sản xuất ma túy đá từ việc tinh chế các dung dịch tiền chất, bột tân dược và hóa chất. Sau khi hết hợp đồng lao động trở về Việt Nam, vợ chồng Hòa đã tiến hành ngay việc sản xuất ma túy đá tại chính nơi ở của mình.
Theo Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đây là một trong những mắt xích quan trọng trong chuyên án TX1116 mua bán trái phép 300 bánh heroin mà lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá trong đêm 26/11 vừa qua.
Việc lực lượng Công an phát hiện, triệt phá cơ sở sản xuất ma túy đá của Thạch Văn Hòa và đồng bọn đã góp phần hạn chế nguồn cung cấp ma túy đá ra thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Trước đó như Báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin, 23h đêm 26/11, tại khu 3, phường Vân Cơ, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Phòng PC47, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện có 2 xe ô tô đang di chuyển nối đuôi nhau với tốc độ cao với dấu hiệu bất thường nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Trên ô tô Fotuner mang BKS 30E-05103, có 2 đối tượng là Vàng A Cáng (42 tuổi), thường trú tại bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và Vàng A Dự (28 tuổi), tại bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện thu giữ 5 can nhựa màu xanh loại 30 lít được khoét dưới đáy can, bên trong can nhựa có tổng cộng 300 bánh Heroin.
Trên xe ô tô Mitsumitsi BKS 30X-8888, trên xe có 2 đối tượng là Mùa A Sáu (30 tuổi), thường trú tại bản Tà Sú, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và Mùa A Là (43 tuổi), tại bản Tà Sú, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, qua kiểm tra xe không phát hiện được gì.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Cáng khai đang vận chuyển 300 bánh heroin đi tiêu thụ.
Các đối tượng Vàng A Dự, Mùa A Sáu, Màu A Là khai nhận được Cáng thuê đi để cảnh giới bảo vệ, vận chuyển số ma tuý trên đi bán, nếu chót lọt Sáu và Là sẽ được trả công 100 triệu đồng, riêng Dự được trả 200 triệu đồng.