Triều cường dâng cao, người dân chật vật di chuyển

Thanh Tiến 02/10/2023 10:53

Sáng ngày 2/10, triều cường dâng cao, vượt báo động 3 khiến nhiều tuyến đường ở nội ô Cần Thơ ngập sâu, người dân di chuyển vô cùng khó khăn.

Mực nước cao nhất trên Sông Hậu tại trạm Cần Thơ vào lúc 6h30 là 2,13m. Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường bị ngập như Cách mạng tháng 8, Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Huỳnh Cương, Đề Thám, Trần Việt Châu... Người dân đi làm, chở con đi học trong tình cảnh biền nước bủa vây.

Đường Cách mạng tháng 8 đi qua 2 quận Bình Thuỷ và Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xuất hiện nhiều đoạn ngập sâu khiến người đi xe máy di chuyển rất vất vả.
Nhiều xe bị chết máy, người dân phải dắt bộ khi đi ngang các doạn ngập sâu.
Đội sửa xe miễn phí của một cửa hàng bán xe máy có mặt tại các điểm ngập để giúp đỡ các trường hợp xe bị chết máy.
Triều cường ngay giờ cao điểm nên di chuyển rất khó khăn. Đường Cách mạng tháng 8 năm nào cũng bị ngập.
Lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông ở những đoạn ngập sâu.
Nước ngập tại đường Bùi Hữu Nghĩa (đoạn vào khu vực Chợ Bình Thuỷ, quận Bình Thuỷ)
Người dân xắn quần đi chợ tại đường Trần Việt Châu (quận Ninh Kiều).
Nước ngập đường vào di tích Đình Bình Thuỷ (quận Bình Thuỷ).
Nước từ sông Bình Thuỷ tràn vào phía trước di tích Chùa Nam Nhã Đường (quận Bình Thuỷ)
Đến 8h30 nước vẫn ngập tại đường Lý Tự Trọng (quận Ninh Kiều)
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại đường Huỳnh Cương và đường Đề Thám (quận Ninh Kiều).
Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, dự báo mực nước cao nhất chiều tối nay (2/10) cũng ở mức 2,13m. Nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ sẽ tiếp tục ngập.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triều cường dâng cao, người dân chật vật di chuyển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO