Triều cường, nước ngập “bủa vây” thành phố Cà Mau

Nguyên Du 02/10/2023 18:35

Mưa lớn kết hợp với triều cường tại Cà Mau đã khiến nhiều vùng thấp trũng bị ngập lụt, nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP Cà Mau bị nước “bủa vây” tứ phía.

Cơn mưa lớn kéo dài suốt từ trưa đến chiều ngày 2/10 khiến nhiều vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị ngập nghiêm trọng.

Nước ngập bủa vây nhiều nơi, xe chết máy phải dẫn bộ

Riêng tại TP Cà Mau nước ngập “bủa vây” nhiều tuyến đường như Phan Đình Phùng, Lý Bôn, Đinh Tiên Hoàng, khu quảng trường văn hóa trung tâm tỉnh Cà Mau, nhiều khu vực phường 4, 5, 9... cũng biến thành "sông", xe cộ lưu thông rất khó khăn. Do nhiều tuyến đường bị ngập sâu nên nước tràn vào nhà dân.

Do nhiều tuyến đường bị ngập sâu nên nước tràn vào nhà dân.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, mực nước trên các sông, rạch vùng ven biển lên theo xu thế triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất trong kỳ triều cường này xuất hiện từ nay đến 4/10. Dù đây là kỳ triều cường không quá cao nhưng mưa lớn cục bộ kết hợp với đỉnh triều cao trong ngày đã làm nhiều nơi ngập nặng.

Người bán vé số gần cầu Chùa “chịu trận” vì đường bị ngập.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đề nghị vận hành hợp lý, hiệu quả hệ thống cống, đập, trạm bơm để bảo vệ sản xuất; chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm tra các tuyến đê biển, khu vực xung yếu để có biện pháp xử lý. Tăng cường hướng dẫn người dân gia cố bờ bao, tránh thất thoát thủy sản nuôi, bảo vệ sản xuất.

Nước ngập bủa vây ảnh hưởng đến đi lại sinh hoạt của người dân.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triều cường, nước ngập “bủa vây” thành phố Cà Mau

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO