Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Triều Tiên ra 'thông điệp mới' bằng vụ thử tên lửa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Triều Tiên ra 'thông điệp mới' bằng vụ thử tên lửa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

CHDCND Triều Tiên đã bắn đi một tên lửa đạn đạo về phía biển trong sáng 12/2, cuộc thử nghiệm tên lửa đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức và giữa lúc Thủ tướng Nhật Bản đang có chuyến công du tới Washington bàn về thắt chặt mối quan hệ đồng minh với Mỹ.

Thông tin về vụ thử tên lửa của Triều Tiên được phát sóng tại Seoul, Hàn Quốc hôm 12/2. (Nguồn: Reuters).

Theo giới phân tích quân sự Hàn Quốc, vụ thử nghiệm này dường như đã sử dụng tên lửa tầm trung lớp Musudan và bắn ra phía Biển Nhật Bản, chứ không phải một tên lửa liên lục địa (ICBM) mà Triều Tiên từng tuyên bố sẽ sớm mang ra thử nghiệm. Sự kiện này đánh dấu vụ thử tên lửa đầu tiên của họ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng.

Một quan chức Mỹ hôm 12/2 nói với hãng tin Reuters rằng chính quyền của ông Trump đã dự đoán trước về một “hành động khiêu khích” của Triều Tiên sau khi ông nhậm chức và sẽ quyết định hàng loạt các lựa chọn đáp trả. Những lựa chọn này được cho là sẽ vừa đưa ra quan điểm của nước Mỹ, vừa tránh leo thang căng thẳng.

Chính quyền mới của Mỹ cũng dự định sẽ gia tăng sức ép với Trung Quốc để kiềm chế Triều Tiên, điều này phản ánh rõ quan điểm của ông Trump - mà ông từng tuyên bố trước đây - rằng Bắc Kinh chưa đủ nỗ lực trong vấn đề này.

“Điều này không có gì bất ngờ” - Reuters dẫn lời vị quan chức giấu tên, nói - “Lãnh đạo Triều Tiên muốn thu hút sự chú ý vào những thời điểm như thế này”.

Vụ thử tên lửa mới nhất cũng diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Trump tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và tiếp sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần trước.

“Tôi chỉ muốn mọi người hiểu và nhận thức rõ rằng nước Mỹ luôn ở phía sau Nhật Bản, đồng minh thân cận của chúng ta, 100%” - Tổng thống Trump tuyên bố trước báo giới tại Palm Beach, bang Florida, khi xuất hiện cùng Thủ tướng Abe.

Về phần mình, Thủ tướng Abe đã gọi vụ thử tên lửa này là hành động “không thể nhân nhượng” và nói rằng Triều Tiên cần phải tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng của mình.

Tổng thống Trump cùng các cố vấn của ông dường như đang cân nhắc hàng loạt các lựa chọn phản ứng, trong đó gồm áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế mới, tăng cường tàu hải quân và máy bay tại khu vực xung quanh bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy tiến trình lắp đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa mới trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, do tên lửa thử nghiệm mới đây được cho là không phải một ICBM và Bình Nhưỡng cũng không thử nghiệm hạt nhân, nên bất kỳ phản ứng đáp trả nào cũng hướng tới việc tránh làm căng thẳng leo thang.

Tổng thống Trump từng cam kết sẽ có hướng tiếp cận cứng rắn hơn đối với vấn đề Triều Tiên dù chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng rằng liệu chính sách của ông sẽ khác với “sự kiên nhẫn chiến lược” của chính quyền Obama trước đây như thế nào. Tháng 1 vừa qua, ông Trump từng viết trên Twitter rằng “Điều đó sẽ không xảy ra!” sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng họ sắp thử nghiệm ICBM.

Được biết, tên lửa của Triều Tiên được phóng đi từ một khu vực có tên Panghyon, miền Tây Triều Tiên vào trước 8h sáng 12/2, đạt độ cao 550 km và bay được khoảng 500 km về phía biển; phía quân đội Hàn Quốc cho hay. Ban đầu chính quyền Seoul cho hay tên lửa này là tên lửa tầm trung Rodong, nhưng sau đó sửa lại rằng có thể là tên lửa Musudan - có tầm bắn lên tới 3.000 - 4.000 km.

Trong năm ngoái, Bình Nhưỡng đã 8 lần thử nghiệm tên lửa Musudan, nhưng chỉ một trong số các vụ thử này - bay được 400 km (tháng 6/2016) - được cho là thành công. Trong phát biểu nhân dịp năm mới, ông Kim Jong-un từng nói rằng đất nước ông sắp sửa thử nghiệm ICBM, trong khi hãng truyền thông nhà nước KCNA cũng cho rằng vụ thử có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Một khi được hoàn thiện, một ICBM của Triều Tiên có khả năng đe dọa nước Mỹ với tầm bắn đạt khoảng 9.000 km. Các ICBM thường có tầm bắn tối thiểu là 5.500 km, nhưng một số thiết bị lại được thiết kế đặc biệt để có tầm bắn lên tới 10.000 km hoặc hơn nữa.

Các cuộc thử nghiệm tên lửa liên tiếp của Triều Tiên trong năm qua đã khiến Washington và Seoul phải thỏa thuận triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc vào cuối năm nay. Động thái bị Bắc Kinh cực lực lên án vì cho rằng nó có thể ảnh hưởng tới an ninh của họ.

Vụ thử hôm Chủ nhật vừa qua cũng xảy đến trong khoảng thời gian khó khăn đối với Hàn Quốc, khi Tổng thống Park Geun-hye đang bị mất hết quyền lực do dính líu tới bê bối chấn động. Số phận của bà hiện vẫn đang được Tòa án Hiến pháp cân nhắc để đưa ra phán quyết cuối cùng về việc luận tội.