Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Trình Khê, làng kiểu mẫu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trình Khê, làng kiểu mẫu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Để có được những xã nông thôn mới, thì từng thôn, làng cũng phải đạt các tiêu chí đề ra. Đó là lý do tỉnh Bắc Ninh đã chọn thôn, làng làm “hạt nhân” xây dựng nông thôn mới. Thôn Trình Khê, xã Trung Chính, huyện Lương Tài là một ví dụ điển hình.

Nông thôn Bắc Ninh đang đổi mới.

Mỗi lần nói về Lương Tài, nhiều người thấy ái ngại. Ấn tượng về một vùng đất trũng, còn nhiều khó khăn vẫn thường trực trong tâm trí. Nắng bụi, mưa lầy là “giai điệu” quen thuộc khi nói về những con đường ở Lương Tài… Và xã Trung Chính được xem là một trong những xã khó khăn của Lương Tài.

Ngày phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, cả cán bộ lẫn người dân vừa mừng vừa lo, khi nguồn lực vừa thiếu vừa yếu. Nhưng những ấn tượng ấy đang lùi dần về quá khứ. Bây giờ, ai cũng ngạc nhiên khi đến Trình Khê được đi qua con đường bê tông rộng dài thẳng tắp.

Ông Nguyễn Văn Vận – Trưởng thôn Trình Khê bảo rằng đó là “đường nông thôn mới”. Nếu không có nông thôn mới thì không biết bao giờ người dân mới có con đường như thế này. Con đường mở lối làm ăn, giúp người nông dân thuận tiện trong tiêu thụ nông sản, từ đó có thể làm giàu. Và khâu đột phá của Trình Khê chính là việc được tỉnh Bắc Ninh chọn là một trong 19 thôn, làng xây dựng “làng nông thôn mới kiểu mẫu”.

Để có được thành công trên, ông Vận cho rằng: Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, Trình Khê đã biết huy động sức dân của từng gia đình, từng dòng họ đồng thời vận động con em Trình Khê làm ăn xa đóng góp nguồn lực xây dựng quê hương.

Cội nguồn để phát huy nguồn lực trong dân, ông Vận cho biết, đó là do địa phương đã công khai hóa các khoản thu chi thông qua các cuộc họp thôn. Bên cạnh đó, trưởng thôn, trưởng ban CTMT cùng chi hội đoàn thể cũng lên kế hoạch thực hiện các công trình, dự án theo nhu cầu của người dân và cân đối với nguồn lực sẵn có để thực hiện.

Với số lượng dân không lớn, toàn thôn chỉ có 193 hộ với 640 nhân khẩu nhưng các công trình được xây dựng tại Trình Khê đã huy động khả năng đóng góp sức người, sức của cao nhất trong dân để địa phương xây dựng NTM.

Năm 2015 là năm đầu tiên tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo xây dựng mô hình làng nông thôn mới kiểu mẫu. Được lựa chọn là 1 trong 19 thôn đi đầu thực hiện mô hình này, cán bộ và nhân dân thôn Trình Khê đã phát huy nội lực, tập trung xây dựng theo hướng phát triển làng văn hóa tổ chức sản xuất nông nghiệp kiểu mẫu

Được biết, Trình Khê trước đây cũng giống như các thôn khác của xã Trung Chính gặp nhiều khó khăn do kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Hàng hóa sản xuất phân phối theo cơ chế tự sản, tự tiêu. Đến mùa vụ, nhiều nông sản bà con làm ra bị tư thương ép giá. Điệp khúc “được mùa mất giá” luôn là nỗi lo lớn của bà con nông dân cũng như chính quyền địa phương.

Nhận thấy những hạn chế trong sản xuất nông nghiệp, năm 2007, HTX Trình Khê mạnh dạn đứng ra vay vốn, mua máy móc, tổ chức làm đất tập trung cho các hộ. Việc đưa máy móc vào sản xuất của HTX đã tạo bước đệm để đến năm 2009 xã Trung Chính thực hiện công tác dồn điền đổi thửa thành công. Đến năm 2013, Trình Khê đã trở thành điểm sáng trong dồn điền đổi thửa.

Chính nhờ dồn điền đổi thửa thành công, máy móc dần thay sức người tham gia sản suất mà 33,4 ha đất canh tác của thôn được cày ải, gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, nâng năng suất lúa bình quân hàng năm đạt 62,7 tạ/ha. Hiện, 75% hệ thống kênh mương và thủy lợi của thôn được cứng hóa, nhiều km đường giao thông nội đồng được hoàn thiện giúp cho việc sản xuất nông nghiệp thuận lợi. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với 70% thu nhập của người dân từ các nghề phụ, kinh doanh dịch vụ. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm đã khiến địa phương gần đạt tiêu chí NTM.

Ngoài những con đường mới vươn đến từng ngõ ngách, 100% các hộ dân trong thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Song song với đổi thay về cơ sở hạ tầng, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm 2014, 95% số hộ trong thôn đạt gia đình văn hóa. Để khuyến khích người dân thực hiện điện táng, hỏa táng, ngoài hỗ trợ của tỉnh, thôn có chính sách hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Xã Trung Chính có hơn mười thôn. Những thành công của Trình Khê thời gian qua đang thực sự trở thành kiểu mẫu để những thôn còn lại học tập, rút kinh nghiệm áp dụng tại địa phương mình. Toàn xã đang nỗ lực phấn đấu để hết năm 2015 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

N. Phượng