Trợ lực cho doanh nghiệp
Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Trẻ Hà Nội bày tỏ mong muốn có thêm nhiều chính sách hỗ trợ cho DN nhất là ngành CNTT. Trong khi đó thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Đặng Huy Đông cho rằng, những phương án hỗ trợ hiệu quả cho DN nhỏ và vừa phát triển cần được triển khai ngay trong năm 2016 để kế hoạch phát triển DN nhỏ .

Cần sớm triển khai các phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp.
Chính sách dừng ở mức khuyến khích
Ông Đặng Huy Đông cho rằng, trong giai đoạn 2011-2015, DN nhỏ và vừa hầu như chưa có chương trình hỗ trợ riêng, mà chỉ có các chương trình hỗ trợ chung chung. Phát triển DN nhỏ và vừa là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, những phương án hỗ trợ hiệu quả cho DN nhỏ và vừa phát triển cần được triển khai ngay trong năm 2016 để kế hoạch phát triển DN nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020 không chậm so với kế hoạch.
Năm 2015 được đánh giá là năm Việt Nam bội thu đàm phán thành công các hiệp định thương mại, từ đây mở ra cơ hội thị trường cho cộng đồng DN. Nhưng sức đề kháng của doanh nghiệp khá yếu. Dẫu biết cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển khá mạnh, khá đông đảo nhưng để hội nhập còn yếu. Chúng ta có số lượng đông nhưng chưa mạnh, 96% là DN quy mô nhỏ và siêu nhỏ, 2% DN quy mô vừa, và 2% là DN lớn. Làm sao để khu vực DN trong nước lớn lên được, làm sao để chúng ta có nhiều DN có thể tham gia liên kết chuỗi giá trị toàn cầu đó chính là thách thức lớn nhất của nền kinh tế hiện nay. Chúng ta mở cửa, chúng ta hội nhập nhưng vấn đề chính làm thế nào để khu vực kinh tế lớn mạnh hội nhập mới quan trọng.
Thời gian qua, nhiều chính sách cũng đã được đưa ra để trợ lực thêm cho DN. Đó là việc hình thành các Trung tâm hỗ trợ DN nhỏ và vừa, hình thành vườn ươm DN, Quỹ phát triển DN nhỏ và vừa, hay nhiều chính sách thuế mới cũng hướng tới cho DN… song chỉ mới dừng ở mức khuyến khích, chứ chưa có quyết định cụ thể, mạnh mẽ.
Ông Vũ Tiến Lộc - chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thẳng thắn nói, các chính sách hỗ trợ cho DN nhỏ và vừa chưa đủ mức và chưa đủ tầm. Một mặt nguồn lực của chúng ta dành cho hỗ trợ DN nhỏ và vừa chưa đủ mức, mặt khác các hiệu quả công tác hỗ trợ DN nhỏ và vừa, các mô hình hỗ trợ DN nhỏ và vừa cũng chưa đủ yêu cầu cho nên chưa thực sự khuyến khích được DN nhỏ và vừa lớn lên được. Các DN chủ yếu vận động bằng nội lực.
Doanh nghiệp lo lắng
Cập nhật thông tin mới nhất từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết trong thời gian gần đây số lượng DN tạm ngừng kinh doanh nay quay trở lại thị trường tăng khá mạnh. Chỉ tính riêng trong quý cuối cùng của năm 2015, số DN quay trở lại hoạt động là 8.658 DN, tăng 99,4% so với Quý III/2015 (4.341 DN).
Nguyên nhân khiến cho việc quay trở lại hoạt động của DN nhiều hơn được nhìn nhận, bản thân các DN cũng tìm thấy nhiều hơn các cơ hội khi môi trường kinh doanh đang được cải thiện. Cùng với đó là các chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định. Từ đây cho thấy, nếu như các chính sách tung ra trúng và đúng thì cơ hội để giúp cộng đồng DN lớn mạnh là điều khả thi.
Thực tế chứng minh, ngay những ngày đầu tiên của năm mới 2016, Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP) đã trao 3 giấy chứng nhận đầu tư cho dự án của công ty Minh Nguyên - là DN Việt Nam tham gia cung cấp linh kiện trực tiếp cho tổ hợp điện tử gia dụng của tập đoàn Samsung. Thời điểm để DN nội lớn mạnh là hiện hữu. Đáng mừng hơn là xuất khẩu của nhiều DN nhỏ và vừa Việt Nam đã không còn phải thông qua các tập đoàn đa quốc gia, mà có những sản phẩm giành được thế chủ động.
Trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, khu vực DNNVV cũng đặt ra các mục tiêu, số DN thành lập mới là 450.000; số DN hoạt động đến năm 2020 là 700.000, chiếm 98% số DN toàn quốc, tỉ trọng đầu tư chiếm 50%, tỉ lệ lao động là 50%, đóng góp vào ngân sách là 35%.
Bà Nguyễn Lan Hương, Phó chủ tịch Hội DN trẻ Hà Nội cho rằng, khi hội nhập chúng tôi rất lo lắng và cảm thấy nó ngay sau lưng mình. Chúng tôi cũng xác định đó là cơ hội của mình với thị trường 600 triệu dân và chúng tôi có thể có chi nhánh đặt nhiều nơi bán hàng sang thị trường rộng lớn khác. Lo lắng nhất là phải cạnh tranh trên mọi mặt, đặc biệt là hàng tiêu dùng, hàng bán lẻ... cảm giác mất thị phần luôn là nỗi lo thường trực vì từ bây giờ nhiều quốc gia đã đổ vào thị trường Việt Nam. Nhưng nếu không có cạnh tranh thì DN Việt Nam sẽ không có sự bứt phá để thay đổi. Quan trọng là chúng ta định vị được chúng ta ở đâu trên trường quốc tế.