Trốn thuế đâu có dễ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố một chủ hộ kinh doanh trên địa bàn vì hành vi trốn thuế với số tiền khoảng 2,1 tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, hộ kinh doanh M.T.H. (xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) hoạt động thu mua gỗ keo, gỗ cao su và các loại gỗ tạp, sau đó bán lại cho doanh nghiệp để hưởng chênh lệch và thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp khoán. Tuy nhiên, trong năm 2022, dù doanh thu thực tế được xác định khoảng 143 tỷ đồng, nhưng chủ hộ chỉ kê khai 144 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, khi quy mô kinh doanh tăng đột biến, bị can H. đã không kê khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định, mà cố tình che giấu doanh thu nhằm giảm số thuế phải nộp. Đây là hành vi cố tình gian lận để trốn thuế với số tiền khá lớn, gây thất thu ngân sách. Vậy là chỉ vì 2,1 tỷ đồng, bị can H. đã phải vướng vòng lao lý.
Thực tế, còn nhiều hộ kinh doanh cũng đang có cách nghĩ và hành động giống như bị can H., tức là khai gian dối doanh thu để trốn thuế. Phải hiểu rằng hành vi cố tình trốn thuế với số tiền lớn là đã cấu thành tội phạm hình sự và sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Vì thế, mỗi chủ hộ kinh doanh hãy lấy bị can H. và những người đã bị khởi tố về tội trốn thuế làm bài học để tự răn đe, cảnh tỉnh bản thân. Còn nếu không biết sợ, cố tình thực hiện hành vi gian lận trốn thuế sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm và không có “vùng cấm”.