Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Trong tháng 7, sẽ còn 2 đợt nắng nóng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trong tháng 7, sẽ còn 2 đợt nắng nóng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Về tình hình thời tiết trong tháng 7, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hưởng- Phó trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Trong tháng 7, sẽ còn 2 đợt nắng nóng

Ông Nguyễn Văn Hưởng.

Ông Hưởng cho biết, đợt nắng nóng bắt đầu xảy ra từ ngày 30/6, trên diện rộng ở Bắc Bộ, và sang đầu tháng 7 thì nắng nóng gay gắt xuất hiện ở đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt xảy ra ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nhiệt độ ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chúng tôi đo được ở trong nền khí tượng lên đến 39-40 độ C.

Ở Hà Nội ngày 2/7 nhiệt độ xấp xỉ 40 độ C. Nhiều nơi ở miền Trung, nhất là các khu vực vùng miền núi phía Tây tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhiệt độ lên đến 40 độ C, tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) liên tục trong 2 ngày (1 và 2) nhiệt độ lên đến 40,4-40,5 độ C. Ở khu vực Phủ Lý (Hà Nam) nhiệt độ cũng xấp xỉ trên 40 độ C.

Đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài tới hết ngày 5-7. Từ ngày 6 nắng nóng vẫn còn xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung nhưng mức độ nắng nóng sẽ giảm bớt. Sang ngày 7 có khả năng mưa dông trên diện rộng.

PV:Vậy nguyên nhân xảy ra nắng nóng là do đâu, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hưởng: Nguyên nhân xảy ra nắng nóng xuất phát từ vùng áp thấp nóng phía Tây, và đợt này có thêm hiệu ứng phơn. Và một tác nhân gây ra nắng nóng gay gắt lần này là ở khu vực chỗ phía Nam của Nhật Bản có một cơn bão mạnh. Chính cơn bão này hút lượng ẩm lớn ở khu vực nước ta làm cho trời khô nóng hơn.

Đợt nắng nóng này có đặc điểm khác với đợt nắng nóng khác là thời gian nắng nóng rất dài.

Ngay từ 9 giờ sáng, nhiệt độ đã cao lên đến mức trên 35 độ C, và mức 35 độ C là mức gây ra nắng nóng và kéo dài đến tận thời điểm 19-20 giờ.

Nghĩa là 7-8 giờ tối nhiệt độ vẫn ở mức trên 35 độ C. Như ngày 2-7 ở khu vực đường Láng của Hà Nội lúc 19 giờ chúng tôi đo được nhiệt độ vẫn ở mức trên 37 độ C. Chính nhiệt độ ở mức trên 35 độ C kéo dài như vậy khiến cảm giác khó chịu.

Với đợt nóng này, người dân cần lưu ý điều gì thưa ông?

-Chúng tôi xếp nắng nóng vào loại hình thiên tai nguy hiểm, tức là nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người, cây trồng, vật nuôi. Với con người, nắng nóng sẽ gây ra say nắng, và có thể tác động không tốt đến sức khỏe, thời điểm nắng nóng gay gắt nhất chúng tôi xác định là từ 11 giờ đến 15 giờ.

Trong thời điểm này chúng ta nên hạn chế ra ngoài đường để tránh tác động không tốt đến sức khỏe. Nếu bắt buộc công việc phải ra ngoài đường cần đội mũ rộng vành, đeo kính, chị em phụ nữ có thể đeo khẩu trang, hoặc mặc áo chống nắng.

Đối với người lao động không nên ở ngoài trời quá lâu, mà chỉ ở một thời gian ngắn xong vào chỗ mát nghỉ ngơi, uống nhiều nước, ăn bổ sung các loại hoa quả, vi ta min để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Sau khi kết thúc đợt nắng nóng này sẽ có thêm bao nhiêu đợt nắng nóng, cơn bão hay mưa lũ nữa?

-Theo nhận định của chúng tôi trong tháng 7 này sẽ có 2-3 đợt nắng nóng. Đợt 1 từ ngày 30/6 đến ngày 6/7 là đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng nhất của năm nay. Đến ngày 7/7 có đợt mưa dông, thời tiết mát mẻ hơn một chút.

Đợt 1 đang diễn ra rồi, và còn 1-2 đợt nắng nóng nghiêm trọng nữa trong tháng 7 ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhưng cường độ sẽ không bằng đợt này, và thời gian nắng nóng sẽ ngắn hơn.

Còn về diễn biến mưa từ nay cho tới cuối năm, vừa qua từ ngày 24-26 ở khu vực miền núi Bắc Bộ vừa trải qua một đợt mưa lớn trên diện rộng, gây ra rất nhiều thiệt hại cho người dân. Thời gian tới chúng tôi nhận định, mưa lớn tiếp tục xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, có thể ngày 7 hoặc 8 ở khu vực vùng núi trung du Bắc Bộ lại tiếp tục có một đợt mưa nữa.

Về bão và áp thấp nhiệt đới, theo nhận định của chúng tôi trong năm nay có khoảng 12-13 cơn, trong đó có 4-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trung bình 1 năm có khoảng 5-6 cơn, nhưng năm nay có khoảng 4-5 cơn tức là thấp hơn trung bình mọi năm một chút.

Trân trọng cảm ơn ông!

H.Vũ (thực hiện)