Trong thế giới búp bê
Búp bê đã trở nên thân thuộc với con người từ rất lâu, không chỉ với trẻ em mà cả với người lớn. Đó là thế giới ảo mà thực, thực mà ảo. Búp bê mang hình dạng con người ngày càng được cải tiến về mẫu mã. Không ai biết chính xác thế giới đã tạo ra bao nhiều búp bê, nhưng một ước lượng đại thể cho rằng nó chí ít cũng bằng 1/3 so với dân số nhân loại.
1. Cũng chính vì thế giới búp bê là hết sức đa dạng, nên người ta cũng đã kịp thêu dệt nhiều huyền thoại về chúng, trong đó có những câu chuyện không kém phần rùng rợn. Đó là chuyện về những con búp bê bị… ma ám.
Búp bê mọc tóc Okiku
Tại Nhật Bản, người ta vẫn kể cho nhau nghe về búp bê mọc tóc Okiku, nó đem lại nỗi sợ vô hình cho con người. Tên của nó được đặt theo tên người chủ sở hữu cuối cùng. Người ta kể rằng, một cậu bé đã mua tặng con búp bê này cho cô em gái của mình, cô bé Okiku khi mới 2 tuổi. Nhưng rồi do bạo bệnh, cô bé đã qua đời. Gia đình cô bé giữ lại con búp bê, nhưng thật kinh hoàng là họ nhận thấy mái tóc của nó tự mọc dài ra. Năm 1938, gia đình đã phải mang nó tới chùa Mannenji thuộc Iwamizawa, Hokkaido. Con búp bê cao khoảng 40cm này nay vẫn ở trong ngôi chùa đó.
Còn búp bê Mandy ở Canada lại có một “thân thế” khác. Vào năm 1991, bà Mereanda đã tặng con búp bê này cho Bảo tàng Quesnel, do hàng đêm nó phát ra tiếng khóc rất đỗi lạ lùng trong tầng hầm lạnh lẽo của căn nhà cổ. Mandy là một con búp bê được sản xuất trong những năm 1910 - 1920. Tới nay nó vẫn “ngự” trong bảo tàng với những vết nứt trên mặt, với nụ cười và cái nhìn bí ẩn.
Búp bê Mandy
2. Nhưng, con búp bê nổi tiếng nhất chính là Barbie.
Nó không chỉ là một loại đồ chơi được các bé gái khắp thế giới yêu thích mà còn được coi là một biểu tượng văn hóa. Nó rất lộng lẫy và cuốn hút qua hình ảnh tiêu biểu là một cô nàng chân dài với mái tóc vàng bồng bềnh, bản quyền thuộc về hãng sản xuất đồ chơi Mattel (Mỹ).
Năm 1945, hai vợ chồng Elliot và Ruth Handler lập công ty Mattel Creations ở California để sản xuất đồ chơi trẻ em. Ruth nghĩ ra loại đồ chơi “giống như một mỹ nữ” này để thay cho những loại đồ chơi cho trẻ em thông dụng lúc đó là những con búp bê cắt bằng bìa cứng rồi và mặc cho chúng những bộ quần áo cũng cắt từ giấy. Búp bê Barbie chính thức mở ra một “chương mới” khi thay vì là hình ảnh những em gái thì lại là thiếu nữ. Đó là một cô gái trong sáng, cởi mở và lạc quan, đồng thời thân hình có số đo rất lý tưởng. Năm 1958, búp bê Barbie bắt đầu được đưa vào sản xuất. Nó được giới thiệu lần đầu tiên ngày 16-2-1959 tại hội chợ đồ chơi trẻ em được tổ chức hàng năm ở New York.
Càng về sau, người ta càng nghĩ cách thay đổi hình dáng của búp bê Barbie sao cho hấp dẫn hơn. Trong đó có việc lắp ghép những điểm vượt trội của giới biểu diễn vào một búp bê. Ví dụ, vẫn là mái tóc vàng nhưng đuôi tóc lại có màu hung vểnh lên theo kiểu Brigit Bardot; mái tóc trước trán bắt chước Audrey Hepburn… Có nghĩa là nó mang trên mình tất cả những gì một thiếu nữ mong muốn. Chủ trương của những người làm ra nó là “mọi thứ của búp bê Barbie phải được làm y như của con người” nhưng sành điệu hơn và đẹp hơn. Do đó, cùng với các số đo cơ thể lý tưởng, mái tóc lộng lẫy thì phần phục trang của búp bê Barbie hết sức được chú ý.
Do sự ảnh hưởng của nó quá lớn, nên giá của loại búp bê Barbie chính hãng cũng rất cao. Năm 1988, một trong những con búp bê Barbie được bán với giá 26,5 nghìn USD. Trong số 500 công ty chuyên sản xuất búp bê Barbie trên toàn thế giới thì cũng có vô số loại búp bê Barbie ra đời cùng với các loại giá khác nhau. Người ta tính ra rằng, trong vòng 50 năm, hơn 1 tỷ búp bê Barbie đã được bán ra và trung bình mỗi năm Công Mattel thu về khoảng 1,5 tỷ USD.
Tới nay, người ta ghi nhận một số búp bê Barbie nổi tiếng, trước hết là búp bê “Barbie by Stefano Canturi”, giá: 632.000 USD- đắt nhất thế giới. Con búp bê này đeo một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp gắn một viên kim cương hồng Australia nặng 1 carat. Nhiều viên kim cương trắng với tổng trọng lượng 3 carat được gắn xung quanh viên kim cương hồng này. Trên tay của con búp bê là một chiếc nhẫn kim cương. Nó được đấu giá vào ngày 4-5-2010 tại Australia.
Kế đến là búp bê “Barbie và lâu đài kim cương”. Nó có giá 94.800 USD, được rao bán năm 2008. Điều đặc biệt tới khác biệt là trên váy của nó đính tới 318 viên kim cương thật.
Người ta còn có thể… rụng rời về giá của những búp bê Barbie khác, như Barbie kim cương De Beers: 85.000 USD; Búp bê Barbie No.1, giá 8.000 USD; Búp bê Lorraine Schwartz’s Bling Barbie, từng được bán với giá 7.500 USD.
Anastarya - cô gái tự biến mình thành một búp bê Barbie trong đời thường
3. Liên quan tới thế giới búp bê, có không ít những câu chuyện li kì. Ví dụ như chuyện của Stanley Colorite, một người đàn ông làm ở tiệm giặt là nước Mỹ đã chi 80.000 USD để mua 2.000 búp bê Barbie trưng bày kín 4 phòng. Người này còn mua tới 3.000 bộ quần áo để thay đổi cho “dàn” búp bê của mình.
Nhưng đáng chú ý hơn là càng sau này thế giới lại xuất hiện thêm những người mơ ước được giống như… búp bê. Với sự trợ giúp của phẫu thuật thẩm mỹ, rất nhiều cô gái và kể cả chàng trai đã tự biến bản thân mình thành búp bê sống động. Nổi bật nhất là cô gái Valeriya Lukyanova (người Ukraine), đã biến bản thân mình thành một búp bê Barbie, ngay đến số đo 3 vòng của cô cũng đạt tỉ lệ gần giống búp bê Barbie thực thụ.
Đây được coi là một trào lưu, tuy nhiên rất ít người theo được chỉ vì muốn biến mình thành búp bê phải chi phí rất nhiều tiền, qua nhiều đợt phẫu thuật thẩm mỹ và phải đuổi theo mốt liên tục.