Trung Bộ còn 12 điểm tắc đường do mưa lũ lớn
Theo báo cáo của Cục Đường bộ, Bộ Xây dựng, đến 16h00 ngày 24/11/2025, tất cả các quốc lộ do Trung ương quản lý đã được thông suốt, tuy nhiên các tuyến đường do địa phương quản lý vẫn còn 12 vị trí ách tắc.
Đợt mưa lũ đặc biệt lớn tại Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng, làm tắc giao thông tại hàng trăm vị trí. Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều công điện, văn bản chỉ đạo và cử các đoàn công tác đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng để kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ khắc phục hậu quả.
Đến 16h00 ngày 24/11/2025, tất cả các quốc lộ do Trung ương quản lý đã được thông suốt, tuy nhiên các tuyến đường do địa phương quản lý vẫn còn 12 vị trí ách tắc. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa còn 9 điểm tắc giao thông trên Quốc lộ 27C, bao gồm các vị trí từ Km36+500 đến Km55+100. Tại điểm sạt lở nghiêm trọng Km44+410, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Quân khu V hỗ trợ phá đá, nổ mìn để giải phóng chướng ngại vật, dự kiến thông một làn xe trước ngày 4/12. Tỉnh Khánh Hòa đã cấm phương tiện lưu thông lên đèo Khánh Lê và tổ chức phân luồng cho xe đi theo Quốc lộ 1 – Quốc lộ 27 – cao tốc Liên Khương – Prenn, hoặc theo Quốc lộ 1 – Quốc lộ 26 – Quốc lộ 27.
Tại Lâm Đồng, còn 3 điểm tắc gồm một vị trí trên Quốc lộ 27C, dự kiến thông xe vào ngày 25/11, và hai điểm trên Quốc lộ 20 tại đèo D’ran và đèo Mimosa, dự kiến được khắc phục và thông xe vào ngày 27/11. Các tuyến đường này đã được phân luồng qua Quốc lộ 20, Quốc lộ 27 và đường ĐT.725 để đảm bảo giao thông.
Cục Đường bộ Việt Nam đã cử lãnh đạo và các tổ công tác đến trực tiếp tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để chỉ đạo khắc phục, huy động nhân lực, thiết bị và sử dụng kịp thời vật tư dự phòng. Trong hai ngày 23 và 24/11, các Khu Quản lý Đường bộ III và IV đã hỗ trợ tích cực cho Khánh Hòa và Lâm Đồng xử lý các điểm sạt lở và thống nhất giải pháp kỹ thuật nhằm đẩy nhanh tiến độ thông tuyến.
Đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã hỗ trợ tổng cộng 12.000 rọ thép cho Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng, đồng thời tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24 để chỉ huy và điều hành công tác phòng chống thiên tai.