Ngày 28-9, Trung đoàn Bộ binh 95 (thuộc Sư đoàn Bộ binh 2, Quân Khu 5) đứng chân trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã tổ chức gặp mặt Cựu chiến binh qua các thời kỳ.
Cựu chiến binh qua các thời kỳ giao lưu,
nói chuyện truyền thống Trung đoàn với cán bộ, chiến sĩ hôm nay
Tại buổi gặp mặt các Cựu chiến binh đã giao lưu, nói chuyện truyền thống với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn. Trung đoàn 95 được thành lập ngày 23-8-1945 theo Quân lệnh số 2 của Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những Trung đoàn đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, trải qua 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành từ một Chi đội Giải phóng quân nay đã phát triển lên thành một Trung đoàn chủ lực lập nên nhiều chiến công hiển hách góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả, tô thắm truyền thống “Đoàn kết-Kiên cường-Thần tốc-Táo bạo-Quyết thắng”.
Từ khi thành lập đến nay, Trung đoàn 95 đã để lại dấu ấn ở hầu khắp các miền đất nước, từ Bình-Trị-Thiên tới Xa Vẳn Na Khẹt, từ Hà-Nam-Ninh, Thanh-Nghệ-Tĩnh tới Tây Nguyên bất khuất, tham gia giải phóng Trường Sa, rồi làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, dù bất cứ trong điều kiện hoàn cảnh nào, Trung đoàn cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Cụ thể, kết thúc các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế, Trung đoàn đã tiêu diệt 47.504 tên địch, bắt sống 1.793 tên, loại khỏi vòng chiến đấu 13.700 tên, phá hủy 4.700 xe quân sự, tróng đó có 1.300 xe tăng, xe bọc thép; bắn rơi 162 máy bay, phá hủy 99 khẩu pháo, thu 13.700 súng các loại. Với những thành tích đáng tự hò đó, hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trung đoàn 2 lần được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có 3 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…
Với truyền thống vẻ vang của Trung đoàn, cán bộ chiến sĩ trẻ hôm nay nguyện tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tô hồng truyền thống, đẩy mạnh thi đua, ra sức học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, huấn luyện giỏi kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao; ra sức xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.