Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Trung- Nhật- Hàn: Tìm giải pháp cho khác biệt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trung- Nhật- Hàn: Tìm giải pháp cho khác biệt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản lần đầu tiên tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba bên vào ngày 1/11 sau hơn 3 năm ngắt quãng, đánh dấu một thắng lợi mới của hợp tác kinh tế và chính trị đối với các bất đồng quan điểm về vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ giữa ba bên.

Trung- Nhật- Hàn: Tìm giải pháp cho khác biệt

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye gặp Thủ tướng Trung Quốc
Lý Khắc Cường tại Nhà Xanh hôm 31/10. (Nguồn: AP).

Thắng lợi trong việc nối lại Hội nghị thượng đỉnh ba bên lần này được đánh dấu bằng cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày 2/11 sau một thời gian dài quan hệ hai nước ở trong tình trạng bị đóng băng.

Trước đó, ngày 31/10, Ngoại trưởng Nhật Bản đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo hai nước, sau hội đàm thượng đỉnh ba bên. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Hàn đầu tiên kể từ khi hai nhà lãnh đạo trên nhậm chức.

Cũng trong ngày 1/11, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Hai bên nhất trí cần tăng cường nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai nước. Cuộc gặp diễn ra ngay trước thềm cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, dự kiến diễn ra cùng ngày. Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời một nhà ngoại giao Nhật Bản cho biết hai Ngoại trưởng đã nhất trí về “tầm quan trọng của việc khẳng định ý chí chính trị cải thiện hơn nữa các mối quan hệ song phương thông qua cuộc gặp sắp tới giữa lãnh đạo hai nước”.

Cuộc họp thượng đỉnh ba bên lần này đã nối lại các vòng họp thường niên mà ba nước láng giềng từng tổ chức trước đây, nhưng bị ngắt quãng do căng thẳng ngoại giao hồi năm 2012.

“Trung Quốc hy vọng cuộc họp này sẽ là một cơ hội để ba nước xem xét lại lịch sử và tìm một giải pháp cho những khác biệt” – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trước khi vòng họp diễn ra.

Tâm điểm của Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức ở Seoul (Hàn Quốc) là hợp tác kinh tế, khi Trung Quốc đặc biệt mong muốn tìm cách thắt chặt các mối quan hệ thương mại như một giải pháp vực dậy đà tăng trưởng kinh tế đang bị chững lại. Hội nghị cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và cùng thảo luận để đưa ra các biện pháp đối phó.

Duy Long