Trung Quốc phản pháo lệnh trừng phạt của Mỹ
Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh trong hôm 23/9 để tuyên bố ngừng các cuộc đối thoại quân sự chung, trong một động thái nhằm phản đối việc Mỹ trừng phạt một cơ quan quân sự cùng Giám đốc cơ quan này của Trung Quốc vì đã mua thiết bị quân sự của Nga.

Ảnh minh họa.
Theo đó, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang đã triệu tập Đại sứ Mỹ Terry Branstad để nêu rõ quan điểm của nước này. Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong một tuyên bố, cũng cho hay họ sẽ triệu hồi Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Shen Jilong từ một chuyến thăm Mỹ và ngừng các cuộc đối thoại được lên kế hoạch trước giữa giới chức quân sự hai nước, dự kiến tổ chức vào tuần này.
Tuyên bố trên cũng thêm rằng, quân đội Trung Quốc có quyền đưa ra các biện pháp đáp trả sâu hơn, mà không cần đưa thêm chi tiết. Người phát ngôn Wu Qian của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng, việc Trung Quốc mua phi cơ chiến đấu và hệ thống tên lửa từ Nga là hành động bình thường trong mối quan hệ giữa hai nước có chủ quyền, và Mỹ “không có quyền can thiệp”.
Trước đó, hôm thứ Năm tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với Cơ quan Phát triển thiết bị Trung Quốc (EED), một nhánh chuyên trách mua vũ khí của quân đội Trung Quốc, sau khi cơ quan này ký kết “các thương vụ lớn” với Rosoboronexport - Tập đoàn vũ khí chính của Nga.
Lệnh trừng phạt liên quan tới việc Trung Quốc mua 10 phi cơ SU-35 trong năm 2017 và các trang thiết bị liên quan tới hệ thống tên lửa đất-đối-không S-400 của Nga trong năm 2018. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất mua và sở hữu hệ thống tên lửa đất-đối-không S-400 tân tiến của Nga, vi phạm lệnh trừng phạt mà Mỹ đang áp đặt với Nga.
Được biết, hệ thống S-400 - bao gồm nhiều hệ thống radar, hệ thống kiểm soát và nhiều tên lửa có tầm bắn lên tới 402 km - lần đầu tiên được triển khai trên lãnh thổ Nga vào năm 2007 và hiện được xem là hệ thống phòng thủ hiệu quả nhất của nước này để chống lại phi cơ chiến đấu, tên lửa và máy bay không người lái.