Trung thu sớm trên phố Hàng Mã

VŨ LONG 27/08/2023 07:53

Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới tới Tết Trung thu nhưng các hộ kinh doanh trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bày rất nhiều đồ trang trí, đồ chơi Trung thu.

Phố Hàng Mã rực rỡ trước thềm Tết Trung thu.

Đồ chơi và trang trí Tết Trung thu có thể mua được ở nhiều nơi, nhưng với nhiều người ở Hà Nội, phải lên phố Hàng Mã mua đồ “mới đã”. Với nhiều bạn nhỏ cũng vậy, cứ đợi gần tới gần Rằm tháng Tám để được bố mẹ cho lên Hàng Mã chơi, ngắm nghía và mua vài món đồ về chơi Trung thu.

Năm nay, các món đồ trang trí rất đa dạng, bắt mắt. Cùng với đó, các món đồ chơi hướng tới đối tượng là trẻ em cũng thay đổi mẫu mã. Bên cạnh những món đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, trống, mặt nạ giấy bồi, đầu sử tử… có thêm rất nhiều loại đồ chơi mới, gắn với những hình tượng mà trẻ em yêu thích như chú mèo máy Doraemon, công chúa Elsa…

Tết Trung thu năm nay diễn ra vào ngày 29/9 (tức Rằm tháng Tám âm lịch).
Các loại mặt nạ truyền thống bằng giấy bồi như nhân vật chú Tễu, Thị Nở, Tôn Ngộ Không... có giá từ 35.000-50.000 đồng/chiếc.
Các cửa hàng bán đồ Trung thu trên phố Hàng Mã đều có dán QRCode để khách hàng thanh toán.
Đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đầu lân... là mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất trong mỗi dịp Trung thu.
Tất bật chuẩn bị hàng giao cho khách.
Thời điểm đầu thu thời tiết mát mẻ cũng là lúc nhiều bạn trẻ rủ nhau lên phố Hàng Mã để chụp ảnh.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung thu sớm trên phố Hàng Mã

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO