Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Trung ương gọi, địa phương phải trả lời

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trung ương gọi, địa phương phải trả lời

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nước ta đã đạt được những bước chuyển quan trọng trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn thách thức. Chỉ còn 1 ngày nữa Đảng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập cùng với đó là vai trò sứ mệnh quan trọng của mình trước nhân dân. 

Trao đổi với ĐĐK, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, năm 2017 công tác phòng chống tham nhũng cần triển khai đồng bộ và quyết liệt hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

PV: Thưa ông, sau năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chúng ta đã đạt được một số kết quả bước đầu. Vậy năm 2017 ngay trong những tháng đầu chúng ta cần phải có những biện pháp nào để có sự chuyển động mạnh mẽ hơn nữa?

Ông Nguyễn Túc: Năm vừa qua chúng ta đã có một bước chuyển mạnh hơn so với thời kỳ trước. Phải khẳng định có sự chuyển động mạnh hơn so với các năm trước, thế nhưng như nhận định của Chính phủ và nhân dân thì mới chuyển ở Trung ương còn cấp tỉnh, thành phố, huyện chưa mạnh mẽ. Hy vọng sang năm 2017-năm Con Gà thức tỉnh, mọi người cần chuyển một cách đồng bộ hơn nữa. Trung ương gọi, Trung ương quyết thì dưới cơ sở, địa phương phải trả lời. Nghĩa là chuyển động của cấp tỉnh, huyện, xã phải mạnh mẽ hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng. Có như vậy kết quả mới tốt.

Như Bác Hồ đã nói “chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm phải hai mươi”. Nhưng quyết tâm của chúng ta trong thời gian qua chưa đúng với yêu cầu mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra. Vừa không đồng đều ở các cấp mà cũng chưa đủ mức độ mà Trung ương đòi hỏi. Do đó kỳ này quyết tâm của chúng ta phải mạnh mẽ hơn nữa.

Hưởng ứng của người dân đã tạo được niềm tin ở mức độ nhất định, càng làm mạnh, càng chống tham những mạnh, càng xử vụ án lớn về tham nhũng thì dân sẽ càng tin và vào cuộc mạnh mẽ hơn. Chỉ khi nào nhân dân thực sự vào cuộc, kết quả mới lớn hơn. Sở dĩ người dân vừa rồi chưa vào cuộc ở một số nơi chính là do sợ “đấu tranh thì tránh đâu”. Do đó phải làm sao để pháp luật bảo vệ được cho người dân dám đấu tranh chống biểu hiện, hoặc hành vi tham nhũng của người có chức có quyền.

Trong cuộc chiến này chúng ta cần vai trò tham gia của người dân và Mặt trận nhiều hơn. Vậy thời gian tới chúng ta cần cơ chế nào để người dân và Mặt trận tham gia mạnh mẽ hơn?

- Thứ nhất chúng ta phải có những quy định rõ ràng và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nghĩa là các quy định của Đảng, Nhà nước mà cụ thể là của Chính phủ để bảo vệ người cương quyết chống tham nhũng. Thứ hai cũng cần có cơ chế để động viên khuyến khích khen thưởng những người dám mạnh dạn đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng đang diễn ra trên địa bàn dân cư của mình. Phải quy định rõ ràng mới được chứ không thì quy định sẽ trở thành “đấu tranh thì tránh đâu”

Ngày 3/2/2017, Đảng bước sang tuổi 87 cùng với lịch sử vẻ vang của mình là sứ mệnh của Đảng trong lãnh đạo đất nước trước nhân dân. Vậy ông có kỳ vọng gì ở Đảng trong thời gian tới trong đấu tranh chống tham nhũng để lấy lòng tin đối với dân?

- Để có thể lấy lại lòng tin của nhân dân, để “Đảng là đạo đức, là văn minh” như lời Bác nói thì cuộc đấu tranh, hay chỉnh đốn trong Đảng phải làm một cách mạnh mẽ hơn nữa. Muốn làm mạnh mẽ hơn nữa, tốt nhất phải làm từ trên trở xuống vì “đầu xuôi thì đuôi lọt”. Những đồng chí lãnh đạo cao nhất phải là những tấm gương mẫu mực nhất trong chỉnh đốn của Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4, Đại hội lần thứ XII đồng thời chịu sự giám sát của cơ chế, hay chính là sự giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội mà Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị đã nêu ra.

Muốn vậy thì việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phải kiên trì và kiên quyết, thưa ông?

- Nếu không cương quyết thì không thể áp đảo được tham nhũng hay thoái hóa biến chất ở một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên có chức có quyền đã diễn ra mà Trung ương đã nhận định. Đây là cuộc đấu tranh trong mỗi một con người, mà trong mỗi một con người có mặt thiện và ác, có mặt tốt và mặt xấu thành ra cuộc đấu tranh không thể ngày một ngày hai làm chớp nhoáng được mà phải làm sao kết hợp, làm rất nhiều biện pháp trong đó có hành pháp pháp lý, giáo dục đạo đức, cải thiện đời sống. Nếu không, không thể đạt được yêu cầu vì đây là cuộc đấu tranh giữa ta với ta chứ không phải ta với địch mà thấy rõ. Làm sao để mỗi con người phải thấy được mặt mạnh mặt yếu của mình thực tâm sửa chữa thì mới được chứ chỉ bên ngoài phê bình còn bản thân anh không thấy được thiếu sót khuyết điểm thì không thể nào đấu tranh có kết quả được.

Vì vậy phải kết hợp nhiều biện pháp, trong đó cá nhân phải tự tu dưỡng, tập thể phải giúp đỡ để thấy được cái sai của anh, và nhân dân giám sát để anh không thể làm được điều sai trái trên địa bàn, đồng thời có chế độ chính sách chặt chẽ, không có cơ sở để cho tham nhũng. Điều đó đòi hỏi phải có biện pháp tổng hợp. Có như vậy Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII mới đi vào cuộc sống. Như lời Bác đã nói “chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm phải hai mươi” thì mới đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Nếu chúng ta nói nhiều mà không có biện pháp cụ thể, quyết tâm thì không thể có kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Việt Thắng (thực hiện)