Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Diễn đàn phòng chống mua bán người tại Khánh Hòa
Ngày 28/7, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Diễn đàn truyền thông về phòng, chống mua bán người hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7 năm 2026.

Tham dự có bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Phạm Thị Xuân Trang, Phó Chủ HĐND tỉnh Khánh Hòa; bà Nguyễn Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đại diện Tỉnh ủy, HĐND UBND Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; cùng đông đảo các tầng lớp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cùng về dự.

Mua bán người là một trong những loại tội phạm nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Mỗi năm, hàng nghìn nam giới, phụ nữ và trẻ em trên thế giới trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người. Hầu như mọi quốc gia đều chịu tác động của loại tội phạm này, dù là nơi xuất phát, trung chuyển hay điểm đến của nạn nhân.

Ở nước ta hiện nay, phương thức, thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi, kết hợp giữa các hình thức truyền thống và việc lợi dụng công nghệ số. Tội phạm chủ yếu sử dụng mạng xã hội để đăng tin tuyển dụng giả mạo, hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao", dụ dỗ nạn nhân sang Campuchia, khu vực Tam giác Vàng (Lào), Myanmar và một số quốc gia khác nhằm cưỡng bức lao động, lừa đảo trực tuyến. Chúng cũng lợi dụng môi giới hôn nhân với người nước ngoài, cho nhận con nuôi, du lịch, thăm thân để lôi kéo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đã xuất hiện hành vi lợi dụng quy định về hiến, ghép mô, tạng để chiếm đoạt bộ phận cơ thể người và đưa người lên tàu cá nhằm cưỡng bức lao động. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng đã điều tra 120 vụ mua bán người trong và ngoài nước, với 323 bị can, 146 nạn nhân; trong đó gần 71% nạn nhân là phụ nữ, khoảng 76% bị cưỡng bức lao động, 19,3% bị bóc lột tình dục, số còn lại vì các mục đích khác.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết: Trong thời gian qua, nước ta đạt được những kết quả nhất định trong công tác phòng, chống mua bán người và được thế giới ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng mua bán người vẫn diễn ra khá phức tạp. Thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi, phức tạp, được che giấu dưới nhiều hình thức như: Tham quan, du lịch, ký kết làm ăn kinh tế, lao động xuất khẩu, tổ chức kết hôn thông qua môi giới, nhận con nuôi…Mua bán người không chỉ hủy hoại cuộc đời nạn nhân, gây đau thương cho gia đình mà còn đe dọa an ninh, trật tự xã hội. Vì vậy, phòng ngừa từ sớm, từ xa thông qua truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ chính là "lá chắn" hiệu quả nhất.
Bà Hương mong rằng, mỗi cán bộ Hội, hội viên phụ nữ và mỗi đại biểu sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực; lan tỏa kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người; không tin vào những lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao"; luôn kiểm chứng thông tin, chủ động trang bị kỹ năng số, kịp thời phát hiện, tố giác các dấu hiệu nghi ngờ và chung tay bảo vệ những người có nguy cơ trở thành nạn nhân…