Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc: Kỷ nguyên mới, tạo cơ hội lớn cho Nghệ An phát triển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc: Kỷ nguyên mới, tạo cơ hội lớn cho Nghệ An phát triển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc: Kỷ nguyên mới, tạo cơ hội lớn cho Nghệ An phát triển
Ông Phan Đình Trạc – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, ông Phan Đình Trạc – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương ghi nhận những thành tựu nổi bật của tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thách thức, định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học và tinh thần cầu thị của Tỉnh ủy Nghệ An đối với Đại hội. Các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự đã bám sát tư tưởng lớn của Đảng và sát thực tiễn địa phương.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, Nghệ An đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hơn 8,3%, cao hơn mức chung cả nước. GRDP năm 2025 ước đạt gần 250 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố. Thu ngân sách đạt 26 nghìn tỷ đồng, vươn lên nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTG
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTG

Đặc biệt, thu hút đầu tư FDI đã có bước nhảy vọt, với tổng vốn đăng ký hơn 4,8 tỷ USD, gấp 4,5 lần giai đoạn trước 2020, đưa Nghệ An từ “vùng trũng” trở thành một trong 10 tỉnh dẫn đầu cả nước. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn đã đầu tư, mở ra nền tảng công nghiệp công nghệ cao. Xuất khẩu ước đạt 4,5 tỷ USD, tăng gấp 3 lần so với năm 2020.

Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: giáo dục giữ vững vị trí tốp đầu cả nước, y tế phát triển nhanh, triển khai nhiều kỹ thuật mới, an sinh xã hội được quan tâm. Đến năm 2025, Nghệ An cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ đối ngoại với các tỉnh Lào ngày càng gắn bó, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, niềm tin Nhân dân vào Đảng, Nhà nước được tăng cường.

Các đại biểu tham dự tại Đại hội. Ảnh: BTG
Các đại biểu tham dự tại Đại hội. Ảnh: BTG

Bên cạnh thành tựu, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra, Nghệ An vẫn còn nhiều hạn chế. GRDP bình quân đầu người (72 triệu đồng/năm) còn thấp so với bình quân cả nước; doanh nghiệp chủ yếu nhỏ, chưa tạo động lực lớn; chưa có nhiều dự án chiến lược, lan tỏa công nghệ.

Tỷ lệ hộ nghèo còn trên 3,12%, cao hơn mức bình quân cả nước; đời sống một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa, miền núi còn khó khăn. Công tác xây dựng Đảng trên một số mặt chưa toàn diện, tinh thần đổi mới, bứt phá đôi lúc còn hạn chế. 

Cùng với đó là thách thức với địa bàn rộng, miền núi chiếm 83% diện tích, biên giới dài và phức tạp, thường xuyên chịu tác động thiên tai, khí hậu khắc nghiệt. Nguồn nhân lực dồi dào nhưng thiếu nhân lực chất lượng cao.

“Sau 40 năm đổi mới, đất nước bước vào Kỷ nguyên phát triển mới, tạo cơ hội lớn cho Nghệ An. Với vị trí chiến lược, được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng và Quốc hội trao cơ chế đặc thù, Nghệ An đứng trước “thời cơ lịch sử” để vươn lên", Ông Phan Đình Trạc khẳng định.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, trung tâm Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, thương mại, du lịch, logistics. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển văn minh, hiện đại.

Để đạt mục tiêu này, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh ba vấn đề lớn: Trước hết là đổi mới tư duy phát triển, khơi dậy khát vọng vươn lên. Cụ thể, Nghệ An cần đột phá thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, xây dựng đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, trí tuệ, có tầm nhìn. Cùng với đó, tập trung hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển 4 hành lang kinh tế trọng điểm từ ven biển đến miền Tây. Văn hóa, y tế, giáo dục phải trở thành trụ cột, tạo nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng với công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo tốt hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng biên giới.

Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương cho rằng, Đại hội XX là dấu mốc chiến lược, thời cơ vàng để Nghệ An tăng tốc, bứt phá, thực hiện tâm nguyện của Bác Hồ, đưa Nghệ An trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, góp phần cùng cả nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Ảnh: BTG
Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương cho rằng, Đại hội XX là dấu mốc chiến lược, thời cơ vàng để Nghệ An tăng tốc, bứt phá, thực hiện tâm nguyện của Bác Hồ, đưa Nghệ An trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, góp phần cùng cả nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Ảnh: BTG

Hai là, con người và tổ chức bộ máy là yếu tố quyết định. Nghệ An cần xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Đặc biệt, phải phát huy hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ và kiến tạo phát triển”.

Ba là, cần đặc biệt lưu ý vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh về quốc phòng, an ninh. Kịp thời phát hiện, chủ động xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; bảo đảm an ninh vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và an ninh biên giới; có phương án sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời các sự cố, thiên tai, bão, lụt, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh phải coi đây là nhiệm vụ then chốt, đồng bộ với xây dựng chính quyền liêm chính, gần dân, vì dân, bảo đảm hiệu quả phục vụ.

Ông Phan Đình Trạc khép lại với niềm tin: Đại hội XX là dấu mốc chiến lược, thời cơ vàng để Nghệ An tăng tốc, bứt phá, thực hiện tâm nguyện của Bác Hồ, đưa Nghệ An trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, góp phần cùng cả nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Điền Bắc