Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân khó khăn tại Tuyên Quang
Sáng 29/4, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã trao 200 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang.

Cùng dự có các ông: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Về phía tỉnh Tuyên Quang có bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang.


Hoạt động ý nghĩa này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Báo cáo tại chương trình, ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, Tuyên Quang là tỉnh miền núi, biên giới với quy mô dân số trên 1,8 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 74%.
Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có bước phát triển tích cực; quý I/2026, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,55%. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2025 còn 22,9%.

Phát biểu tại buổi trao quà, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, việc chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, cũng như công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm chính trị và là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với các đối tượng chính sách, người yếu thế. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.