Ngày 20/8, Thi hành án dân sự (THADS) TP Hồ Chí Minh đã thông tin kết quả tổ chức chi tiền đợt 3 cho các "trái chủ" bị thiệt hại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Trong giai đoạn 2 của vụ án Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, cơ quan thi hành án đã chi trả khoảng 8.000 tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ; đồng thời miễn, giảm án phí thi hành án dân sự cho hơn 600 người. Đây là những bước tiến cụ thể trong việc thực thi bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhằm khắc phục hậu quả nghiêm trọng do sai phạm liên quan hoạt động phát hành trái phiếu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Đến ngày 25/6, Cục Thi hành án Dân sự TP Hồ Chí Minh đã chi trả hơn 7.464 tỷ đồng cho hơn 40.000 người bị hại trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong giai đoạn 1 và 2.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Viện Kiểm sát một lần nữa khẳng định bản án sơ thẩm cáo buộc bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm là đúng người, đúng tội.
Trưa 3/12, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án tiêu cực xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Đến thời điểm hiện tại, dù đã khắc phục thêm được 3.000 tỷ đồng, thế nhưng Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị y án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Hội đồng xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát đã hủy bỏ lệnh phong tỏa, trả lại tài khoản cho một số cá nhân là thuộc cấp và thân nhân của bị cáo Trương Mỹ Lan - Cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, ngày 17/10, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân TPHCM đã tiến hành tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Ngày 11/10, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh phát cùng 33 bị cáo kết thúc phần tranh luận và cho các bị cáo được nói lời sau cùng.
Ngày 7/10, TAND TP HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ngày 4/10, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Trương Mỹ Lan sau hơn 2 tuần xét xử giai đoạn 2 vụ sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Chiều 20/9, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử giai đoạn 2 vụ án tiêu cực tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan được xét hỏi về quá trình phát hành trái phiếu "khống".
Ngày 19/9, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo đồng phạm trong “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, liên quan đến việc huy động và phát hành trái phiếu “khống”, thu lợi bất chính số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng.
Sáng 19/9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị cáo đồng phạm, về nhiều tội danh trong "đại án" Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Hầu tòa trong vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
"Đại án" Vạn Thịnh Phát đã khép lại, với việc bị cáo Trương Mỹ Lan lãnh án tử hình, hiện nay việc giải quyết thiệt hại đặc biệt lớn của vụ án đang được dư luận rất quan tâm.
Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát bị tuyên mức án tử hình về 3 hành vi phạm tội, gồm "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; "Đưa hối lộ" và "Tham ô tài sản".
Sáng 11/4, TAND TP HCM tiến hành tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm, sau hơn một tháng xét xử và nghị án kéo dài.
Ngày 4/4, TAND TP HCM đã cho bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm trong "đại án" tiêu cực tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) được nói lời sau cùng.
Chiều ngày 3/4, sau phần tranh luận với các luật sư và bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đại diện VKS đã thay đổi đề nghị mức án đối với một số bị cáo.