Giáo dục

Trường THCS Kim Giang: Lá cờ đầu của ngành Giáo dục Thanh Xuân

Xuân Ngọc 18/11/2023 11:17

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, trường THCS Kim Giang đang từng bước khẳng định vị thế của mình bằng kết quả giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển qua từng năm. Chiều 17/11, Trường THCS Kim Giang tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng. Kết quả đó là sự nỗ lực không mệt mỏi của cả thầy và trò, là món quà lớn nhân dịp Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

z4889578297587_9225f20d737f3d3af17ce01706ff311b-1-1-.jpg
Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường THCS Kim Giang.

Quá trình thành lập trường

Trường THCS Kim Giang được thành lập năm 1983 thuộc địa bàn phường Kim Giang, quận Đống Đa, nay thuộc phường Kim Giang, quận Thanh Xuân. Trong suốt những năm tháng qua, Ban Giám hiệu, các thầy cô nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn, không ngừng sáng tạo, nỗ lực bứt phá, vươn lên và đã đạt được những thành tích đáng tự hào. Chất lượng giáo dục của nhà trường được ghi nhận bằng những thành tích xuất sắc.

z4889579616023_f663b512dd68b28a08fba2f5408e1c22(1).jpg

Hiện nay, Trường THCS Kim Giang có 88 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hiệu trưởng là nhà giáo Phạm Thị Xuân Oanh. Trường có quy mô 44 lớp học với gần 2.300 học sinh. Đội ngũ thầy cô giáo đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục và giảng dạy, luôn tâm huyết với nghề, tận tụy với học sinh. Nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu quản lý giỏi, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp, trong đó có giáo viên đạt giải nhì cấp quốc gia, giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận.

z4889578821438_3ba5cfe975f60a061964aed4de7d1192-1-.jpg
Giáo viên, học sinh Trường Kim Giang biểu diễn văn nghệ chào mừng Kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

Số lượng sáng kiến kinh nghiệm được công nhận ở cấp quận, thành phố tăng hàng năm. Phong trào tự làm đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giáo dục hàng năm luôn được các thầy cô giáo hưởng ứng nhiệt tình tham gia và đạt các giải cao trong Hội thi tự làm đồ dùng dạy học, Hội thi thiết kế giáo án điện tử, giáo án E-learning, viết phần mềm phục vụ công tác giảng dạy các cấp.

Giỏi về chuyên môn, giàu về kinh nghiệm và sự tận tâm, tận tụy với học trò nên “quả ngọt” của các thầy cô là tỷ lệ học sinh đạt học lực giỏi và tốt nghiệp loại giỏi của trường luôn trên 60%. Năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 công lập là 91,3%; Năm học 2022-2023, tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 công lập là 97,03% và nhiều học sinh đỗ vào các trường chuyên.

z4864175673296_8b3543bd70653ab9daf88fce0bbd171d(1).jpg
Khai giảng năm học mới 2023-2024.

Với xu thế và hội nhập quốc tế, trường THCS Kim Giang luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu các cuộc thi, phong trào quốc tế để tổ chức, khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh trong trường tham gia. Năm học 2022-2023, trường đã tổ chức cho học sinh tham gia thi giao lưu và hội nhập quốc tế với các kỳ thi như: Toán học Quốc tế SEAMO; Kỳ thi Olympic Khoa học, Toán & Tiếng Anh ASMO; Tìm kiếm tài năng Toán học Quốc tế ITMC Thái Lan; Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras; Kỳ thi Olympic Toán Singapore và châu Á SASMO…

Bên cạnh các tiết học chính khóa, nhà trường cũng rất chú trọng việc trang bị cho học sinh các kỹ năng mềm, từ đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong cuộc sống; tạo cơ hội cho các em có khả năng xử lý mọi vấn đề xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, là phòng, chống bạo lực học đường - vấn đề đang ám ảnh toàn xã hội. Vì vậy, học sinh nhà trường đã thực hiện rất tốt “Lễ nghĩa trong trường học và gia đình”, 100% học sinh biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, biết chia sẻ yêu thương; Khoanh tay chào hỏi lễ phép ông bà, cha mẹ, thầy cô, khách đến trường… Nhà trường an toàn, không có bạo lực học đường. Môi trường thân thiện, an toàn và hạnh phúc.

z4864175675029_921a68efa8ec7b7f1639bca32e9c97fd(1).jpg

Chưa bằng lòng với kết quả đạt được, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện cho cả thầy và trò, nhà trường luôn chú trọng tới trang thiết bị đáp ứng yêu cầu về các điều kiện đảm bảo nâng cao chất lượng giảng dạy, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, duy trì trường chuẩn Quốc gia với phòng học bộ môn, thư viện, bể bơi bốn mùa, nhà ăn tập thể và hệ thống vườn hoa cây cảnh xanh tươi. Sau mỗi giờ học căng thẳng, các em học sinh có thể thoải mái vui đùa, thư giãn và có cảm hứng hơn trong học tập.

Đặc biệt, Ban giám hiệu luôn chú trọng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ các năm học cụ thể, bám sát văn bản chỉ đạo của ngành và các cấp quản lý, có biện pháp phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao chất lượng thực trong hoạt động dạy và học. Cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả các hội thi giáo viên giỏi, nhân viên giỏi các cấp.

Đạt nhiều thành tích

Nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi, từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2022 - 2023, tập thể trường THCS Kim Giang luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; là đơn vị giáo dục xuất sắc nhiều năm liền có tỷ lệ học sinh giỏi ở tất cả các môn học và có tổng số học sinh giỏi cấp quận và cấp thành phố đứng trong tốp đầu các trường công lập của quận Thanh Xuân.

z4864175673648_ff0a4e72134744281b08aae19437e0db.jpg
Trường THCS Kim Giang được xây dựng cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp, đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn II.

Trong đó, niềm vui lớn của các thầy và trò là trường đạt Chuẩn Quốc gia giai đoạn I năm 2007; được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 3 năm học từ năm học 2008-2009 đến năm học 2011-2012; Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng nhiều bằng khen; UBND TP Hà Nội tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”...

Năm học 2021-2022, trường tiếp tục được khoác lên mình một “tấm áo mới”, mang diện mạo của một ngôi trường có cơ sở vật chất vào bậc nhất của Thủ đô và đất nước, đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn II.

z4864175684781_a7f799d80d44a29cf04a51051ab81104.jpg

Cô Phạm Thị Xuân Oanh, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Giang cho biết, đây vừa là cơ hội, đồng thời cũng là thách thức lớn với Ban giám hiệu nhà trường: phải làm thế nào để chất lượng đào tạo xứng tầm với ngôi trường mới; phải làm thế nào để phụ huynh và học sinh với mức học phí trường công lập nhưng được thụ hưởng chất lượng như các trường tư thục chất lượng cao; phải làm thế nào để mỗi ngày đến trường của các em học sinh là một ngày vui; để THCS Kim Giang trở thành một ngôi trường hạnh phúc…

Những trăn trở đó cùng tâm huyết với sự nghiệp trồng người, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và sáng tạo, Ban giám hiệu nhà trường tìm ra những chiến lược phát triển phù hợp với thời cơ mới với 5 mục tiêu: Xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc; Chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách; Bồi dưỡng năng lực, trí tuệ; Rèn luyện kĩ năng sống; Giáo dục gắn với hội nhập quốc tế” - cô Oanh chia sẻ, đồng thời cho biết, hiện nhà trường đang chú trọng chiến lược phát triển ngoại ngữ với mục tiêu: Học sinh THCS Kim Giang tự tin hội nhập quốc tế, trở thành các công dân toàn cầu trong tương lai. Nhà trường đã tổ chức đa dạng các mô hình lớp học: lớp học Tiếng Anh IELTS, Tiếng Anh với người nước ngoài, lớp học Toán bằng Tiếng Anh… Bên cạnh đó, Ban giám hiệu cũng thường xuyên tạo sân chơi cho học sinh có cơ hội phát huy khả năng giao tiếp Tiếng Anh thông qua các cuộc thi Hùng biện bằng Tiếng Anh hay Fevsival English; động viên học sinh tích cực tham gia các cuộc thi Toán, Khoa học, Tiếng Anh bằng tiếng Anh. Nhờ đó, điểm thi vào THPT của học sinh khối 9 luôn ở tốp đầu của quận Thanh Xuân và thành phố Hà Nội (Năm học 2022-2023, điểm thi trung bình môn Tiếng Anh của THCS Kim Giang là 8,35 trong đó tỷ lệ đạt điểm 9, 10 trên 50%). Trong các kì thi Quốc gia, Quốc tế về Toán học, Khoa học, Tiếng Anh từ năm 2021 đến năm 2023, các em đã đạt được 613 huy chương Vàng, Bạc, Đồng. Học sinh THCS Kim Giang có khả năng sử dụng thành thạo 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết và tự tin giao tiếp với người nước ngoài, sẵn sàng cho tương lai trở thành một công dân toàn cầu hội nhập quốc tế trong thời đại 4.0.

z4864175662799_16098505641bcb4d7378adb4b25cde5e(2).jpg
Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Kim Giang.

Để phát huy truyền thống 40 năm xây dựng, trưởng thành và đổi mới, sáng tạo, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến tâm sức, trí tuệ và nhiệt huyết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở từng vị trí công tác. Kết quả cho sự phấn đấu của Trường THCS Kim Giang, ngày 17/11/2023, Kỷ niệm 40 năm thành lập, Trường THCS Kim Giang Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trường THCS Kim Giang tiếp tục vững bước trên chặng đường mới, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, xứng đáng là một địa chỉ tin cậy trong sự nghiệp "trồng người" của ngành Giáo dục Thanh Xuân và Thủ đô Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường THCS Kim Giang: Lá cờ đầu của ngành Giáo dục Thanh Xuân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO