Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước
Sáng 27/7, tại phường Tuy Hòa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 7 Mẹ và trao tặng các hình thức khen thưởng cao quý của Chủ tịch nước cho nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Bảy Mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng gồm: Nguyễn Thị Chuyện và Nguyễn Thị Dẫm (xã Tuy An Bắc); Cao Thị Mỹ (phường Phú Yên); Nguyễn Thị Cảo và Trần Thị Mùa (xã Hòa Mỹ); Lê Thị Bảy (xã Xuân Phước) và Nguyễn Thị Tợ (xã Tuy An Tây).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao danh hiệu cao quý này cho thân nhân các Mẹ.
Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 3 cá nhân; truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 cá nhân; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 21 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba cho 54 cá nhân.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người mẹ đã hiến dâng những điều thiêng liêng nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh, đức hy sinh và những cống hiến to lớn của các Mẹ sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử dân tộc, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và là nguồn sức mạnh tinh thần để các thế hệ hôm nay, mai sau tiếp bước xây dựng, bảo vệ đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, các phần thưởng cao quý được trao tặng là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với quá trình cống hiến bền bỉ, tận tụy, trách nhiệm của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và đội ngũ cán bộ qua nhiều thời kỳ. Dù ở bất kỳ lĩnh vực công tác nào, những đóng góp ấy đều đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương và sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Trong giai đoạn Đắk Lắk bước vào chặng đường phát triển mới sau hợp nhất, tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm và tâm huyết của các thế hệ đi trước sẽ tiếp tục là động lực để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thế hệ trẻ noi gương, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, cống hiến vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Đến năm 2025, tỉnh Đắk Lắk có 3.008 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 41 Mẹ còn sống. Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi người có công, tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các Mẹ thông qua nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, phụng dưỡng suốt đời và thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định.
Những việc làm nghĩa tình ấy không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.