Xã hội

Truyền hình 'thử lửa' trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo

Thành Luân 16/03/2024 17:41

Ngày 16/3, trong khuôn khổ Diễn đàn báo chí toàn quốc 2024 đã diễn ra phiên thảo luận về chủ đề: "Năng lực cạnh tranh của truyền hình trong thời đại AI".

Tham gia thảo luận, nhà báo Tạ Bích Loan, Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ, các đài truyền hình trong nước với thế mạnh riêng đang được sự hỗ trợ của công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo AI.

z5254986227503_80c93e00e1ee2665d979fa1b6078bc40.jpg
Nhà báo Tạ Bích Loan chia sẻ tại khuôn khổ Diễn đàn báo chí toàn quốc 2024.

Theo nhà báo Tạ Bích Loan, thời đại AI đang tạo sinh khả năng tạo ra nội dung số, hình ảnh, âm thanh bằng trí tuệ nhân tạo, nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức cho lĩnh vực truyền hình nói riêng và báo chí trong nước nói chung.

Cũng tại phiên thảo luận, bà Nguyễn Thu Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital, Đài Truyền hình Việt Nam) chia sẻ, thời kỳ truyền thông lấy truyền hình là trung tâm đã kết thúc, hiện đã chuyển sang thời kỳ truyền thông lấy số làm trung tâm.

z5254986204754_77df1b29193868582630adf7024364d4.jpg
Nhà báo Nguyễn Thu Hà, Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số VTV, Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ tại phiên thảo luận.

Do đó, bà Hà cho rằng, báo chí cần tư duy lại, bởi ngay cả truyền hình nói riêng hiện nay cũng không còn là truyền thông đơn thuần nữa nữa mà đã bước vào thời đại ứng dụng AI.

Cũng vì vậy, bà Hà cho rằng, những người làm truyền hình phải thay đổi đầu tiên, trong đó thực hiện những tác phẩm truyền hình không phải cho màn hình to của TV mà cho màn hình dọc trên điện thoại.

Đi vào các ứng dụng AI thực tế của ngành truyền hình, TS Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, hiện nay AI được ứng dụng rộng rãi trong truyền hình. Trong đó AI giúp hỗ trợ sản xuất nội dung truyền hình bằng cách tạo được các đoạn phim truyền hình bằng cách mô tả văn bản.

z5254986215456_5815ff0b9bfa0ea8f6dd508618975bb3.jpg
Các diễn giả tham gia ý kiến tại phiên thảo luận "Năng lực cạnh tranh của truyền hình trong thời đại AI".

Công cụ AI cũng được ứng dụng trong phân tích các dữ liệu, đưa ra gợi ý sản xuất chương trình phục vụ khán giả. VTV cũng ứng dụng dùng các ứng dụng VTVgo, VTV.vn để thu thập hành vi của khán giả, từ đó đưa ra các thông tin có ích cho người sản xuất chương trình.

Nhiều ý kiến tại phiên thảo luận cũng nhìn nhận thực tế, việc ứng dụng AI trong truyền hình đến nay là khả thi và cũng là xu hướng tất yếu. Do đó, các cơ quan truyền hình nên tận dụng việc ứng dụng AI trong tất cả các khâu từ lên ý tưởng nội dung, đến kỹ thuật sản xuất chương trình để tăng chất lượng nội dung, tốc độ, độ chính xác…

Việc ứng dụng AI trong sản xuất các chương trình truyền hình mở ra một kỷ nguyên mới của ngành truyền hình trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Truyền hình 'thử lửa' trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO