Từ cứu trợ đến tái thiết bền vững sau thiên tai
Sau những thiệt hại nặng nề do bão Bualoi (bão số 10) và Matmo (bão số 11) năm 2025 gây ra, công tác cứu trợ tại tỉnh Thái Nguyên đang chuyển từ hỗ trợ khẩn cấp sang phục hồi bền vững, giúp người dân nâng cao năng lực tự cường và chủ động ứng phó với thiên tai.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, bão số 11 năm 2025 làm 7 người chết, 3 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước hơn 12.600 tỷ đồng. Toàn tỉnh có khoảng 200.000 căn nhà bị ảnh hưởng, hơn 14.800 ha cây trồng và gần 904 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, trên 2 triệu con vật nuôi bị chết.
Trước thực trạng đó, Dự án Hỗ trợ phục hồi, tái thiết trong trường học và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão số 11 tại tỉnh Thái Nguyên đã được triển khai với nguồn viện trợ không hoàn lại từ Hội Chữ thập đỏ Singapore và tổ chức Siemens Caring Hands, thông qua sự kết nối của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Dự án có tổng kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng, thực hiện tại xã Văn Hán và xã Quang Sơn - những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ. Hơn 1.000 lượt người được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ các hoạt động hỗ trợ phục hồi đời sống, sửa chữa nhà ở và cải thiện điều kiện học tập.
Bà Lương Thị Hồng Thúy - Trưởng ban Đối ngoại và Phát triển Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Giám đốc Dự án cho biết, dự án đã hỗ trợ tiền mặt có điều kiện cho 180 hộ gia đình sửa chữa nhà ở với mức 5 triệu đồng/hộ; đồng thời triển khai 4 gói hỗ trợ sửa chữa, bổ sung thiết bị dạy học tại các trường học với kinh phí 150 triệu đồng/gói. Mục tiêu là giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, giảm nguy cơ tổn thương trước các đợt thiên tai tiếp theo.
Gia đình ông Võ Văn Hải (xóm Đồng Tâm, xã Quang Sơn) là một trong những hộ được hỗ trợ từ dự án phục hồi sau bão. Từ nguồn hỗ trợ này, gia đình ông đã gia cố lại tường rào bị hư hỏng do mưa lũ, góp phần bảo đảm an toàn và ổn định cuộc sống.
Ông Hải cho biết, sau bão, nhiều hạng mục quanh nhà xuống cấp, trong đó phần tường rào bị nứt và có nguy cơ đổ sập, ảnh hưởng đến an toàn của các thành viên trong gia đình. “Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng rất kịp thời, giúp gia đình có thêm điều kiện sửa chữa những hạng mục cấp thiết nhất. Tường rào được gia cố chắc chắn hơn cũng khiến chúng tôi yên tâm hơn khi bước vào mùa mưa bão” - ông Hải chia sẻ.
Cùng trú tại xóm Đồng Tâm, bà Lý Thị Tâm cũng chịu nhiều thiệt hại sau đợt mưa lũ lịch sử năm 2025. Phần mái tôn khu vực sân và công trình phụ của gia đình bị tốc mái, hư hỏng nặng, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Từ nguồn hỗ trợ của dự án, bà Tâm đã sửa chữa lại mái tôn, khắc phục những hư hỏng do thiên tai để lại. “Sau bão, chi phí sửa chữa rất lớn trong khi kinh tế gia đình còn khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và Hội Chữ thập đỏ, gia đình tôi có thêm nguồn lực để sửa chữa mái nhà, ổn định cuộc sống. Đây là sự động viên rất lớn đối với người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai” - bà Tâm bày tỏ.
Ở lĩnh vực giáo dục, đến trước ngày 30/6/2026, toàn bộ 4 gói hỗ trợ tại Trường Mầm non Tân Long, Trường Tiểu học Tân Long, Trường Tiểu học số 1 Vân Hán và Trường Tiểu học số 2 Vân Hán đã hoàn thành đúng tiến độ. Các trường được bổ sung, thay thế thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, tạo môi trường học tập an toàn, khang trang hơn cho học sinh.
Ông Phạm Khánh Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc triển khai dự án luôn bám sát mục tiêu đề ra, hướng tới hỗ trợ thiết thực cho người dân vùng bị ảnh hưởng. Không chỉ giúp khắc phục hậu quả trước mắt, các hoạt động của dự án còn góp phần nâng cao năng lực tự phục hồi, xây dựng cộng đồng an toàn và chủ động hơn trước thiên tai.
Từ những kết quả đạt được, dự án đã cho thấy hiệu quả của cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm, kết hợp giữa hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi bền vững. Đây cũng là hướng đi cần thiết nhằm giúp các địa phương nâng cao khả năng chống chịu, giảm thiểu rủi ro và sẵn sàng ứng phó với những thách thức thiên tai trong tương lai.