Tự hào trí tuệ Việt

Tinh Anh 27/10/2021 13:51

Mới đây, bảng xếp hạng 100 nghìn nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2021 (do tạp chí PLoS Biology của Mỹ công bố) trong đó có tới 29 người Việt Nam. 5 trong số 29 nhà khoa học người Việt Nam được vinh danh đã lọt vào top 10 nghìn nhà khoa học có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới. Đây là niềm tự hào đối với trí tuệ Việt Nam trên toàn thế giới.

Đặc biệt, trong số 5 nhà khoa học lọt Top 10 nghìn (gồm: GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, PGS.TS Lê Hoàng Sơn, GS.TS Nguyễn Xuân Hùng, GS.TS Bùi Tiến Diệu và GS.TS Võ Xuân Vinh), có 3 người liên tiếp 3 năm liền (2019, 2020, 2021) “trụ” ở Top này. Đó là GS Nguyễn Đình Đức, GS Nguyễn Xuân Hùng và PGS Lê Hoàng Sơn.

Không chỉ có 29 nhà khoa học đang làm việc trong nước được vinh danh, bảng xếp hạng còn có thêm nhiều tên tuổi các nhà khoa học người Việt nhưng đang công tác và làm việc tại nước ngoài. Đơn cử như GS Đàm Thanh Sơn đang làm việc ở Mỹ (xếp hạng 7.301) hay PGS Bùi Quốc Tính đang làm việc tại Nhật Bản (xếp hạng 9.639)...

Trong số 29 người được vinh danh là những nhà khoa học có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới, có cả những trí thức rất trẻ. Chẳng hạn như PGS Trần Xuân Bách (SN 1984), hiện đang là giảng viên Đại học Y Hà Nội. Còn có một “bóng hồng” duy nhất xuất hiện trong danh sách 29 nhà khoa học Việt , đó là TS Lê Thái Hà (SN 1988).

PGS Trần Xuân Bách được giới khoa học trong nước và quốc tế ghi nhận về nhiều thành tựu nghiên cứu, đóng góp cho khoa học. Anh được phong hàm PGS khi còn rất trẻ, mới ở tuổi 32. PGS Bách là người Việt Nam thứ hai tham gia Viện Hàn lâm khoa học trẻ toàn cầu (GYA), là một trong 9 Ủy viên Hội đồng điều hành GYA nhiệm kỳ 2018-2019.

Còn TS Lê Thái Hà nằm trong Top 10 nhà kinh tế Việt Nam có nhiều nghiên cứu được xuất bản ở các tạp chí quốc tế theo bảng xếp hạng của dự án nghiên cứu kinh tế Repec. Trong bảng xếp hạng tháng 9/2019, TS Hà đứng thứ 4 về công bố khoa học trong nghiên cứu kinh tế ở Việt Nam từ trước tới nay và đứng thứ hai trong vòng 10 năm trở lại đây...

Trước danh sách 29 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh trong Top những nhà khoa học có ảnh hưởng hàng đầu thế giới, trí tuệ Việt còn khẳng định vị thế trên thế giới ở nhiều lĩnh vực khác. Có thể kể đến như các kỳ thi Olympic quốc tế các môn toán, vật lý, hóa học... các thí sinh của Việt Nam luôn giành giải cao khiến bạn bè quốc tế phải nể trọng.

Trong lĩnh vực CNTT, Việt Nam cũng luôn xuất hiện những gương mặt khiến các “ông lớn” về công nghệ tại các cường quốc trên thế giới phải nể phục. Chẳng phải cách đây vài năm, Nguyễn Hà Đông đã cho ra đời tựa game Flappy Bird làm “náo loạn” cả thế giới hay sao? Vào thời điểm đó, Nguyễn Hà Đông được các tập đoàn hàng đầu thế giới ra sức lôi kéo, mời chào về làm việc cho họ.

Đâu phải tự nhiên mà cái tên Nguyễn Hà Đông lại gây “sốt” và khiến các “ông lớn” công nghệ chú ý đến vậy. Trong số 25 ứng dụng được Tạp chí công nghệ Cnet của Mỹ công bố là có ảnh hưởng nhất trong giai đoạn 2010-2019, Flappy Bird “hiên ngang” đứng bên cạnh các tên tuổi lớn, nổi đình đám như Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Netflix...

Chỉ điểm sơ qua vài lĩnh vực cũng đã thấy tầm trí tuệ Việt có thể sánh ngang hàng với các nước trên thế giới, thậm chí là cả với những cường quốc giàu có, hiện đại bậc nhất. Chỉ có điều đáng tiếc là lâu nay chúng ta chưa biết cách tận dụng hết nhân tài, liên tục bị “chảy máu chất xám”, để các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tha hồ tận dụng.

Đã đến lúc cần có cơ chế, chính sách hợp lý để thu hút, trọng dụng nhân tài, không để lãng phí tài năng, trí tuệ Việt. Nếu điều đó thành hiện thực, có lý do gì chúng ta không tin rằng Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc giàu có, hùng mạnh trên thế giới?

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tự hào trí tuệ Việt