Nhân kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều đơn vị xuất bản đã ra mắt các ấn phẩm đặc biệt về lịch sử dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người con ưu tú của đất nước. Những cuốn sách không chỉ tri ân quá khứ mà còn khơi gợi niềm tự hào, hun đúc bản lĩnh cho thế hệ trẻ hôm nay.
Khi đất nước bước vào mùa thu lịch sử, cũng là lúc những trang sách về quá khứ vang vọng lại, như một nhịp cầu nối giữa hiện tại và truyền thống. Mới đây, NXB Kim Đồng mang đến cho độc giả một bộ ấn phẩm công phu, đánh dấu chặng đường 80 năm kể từ ngày độc lập được khai sinh. Nổi bật là cuốn “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” của tác giả Kiều Mai Sơn. Tác phẩm không đơn thuần là sự khảo cứu một văn kiện lịch sử, mà còn là hành trình dẫn dắt người đọc đến gần hơn với khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc. Từ những trang viết ấy, hình ảnh Bác Hồ trầm ngâm trong căn nhà số 48 Hàng Ngang, giữa tiếng súng còn vang vọng ngoài phố, bỗng trở nên sống động. Người đọc như thấy rõ hơn sức mạnh tinh thần của một dân tộc đã chọn con đường độc lập và tự do.
Cùng với đó, nhiều ấn phẩm khác tái hiện con đường bôn ba tìm đường cứu nước của Người, như “Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc”, “Theo dấu chân Người”. Và đặc biệt, lần đầu tiên, tập thơ “Lịch sử nước ta” do Bác Hồ sáng tác năm 1941 được ra mắt với tranh minh họa màu. Những câu thơ lục bát giản dị nhưng giàu sức lay động như “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” lại vang lên, không chỉ như lời dặn dò, mà còn như lời thức tỉnh đối với mỗi thế hệ.
Không dừng lại ở đó, độc giả sẽ gặp lại 15 gương mặt đã góp phần đặt nền móng cho chính phủ non trẻ năm 1945 trong “Chân dung 15 vị Bộ trưởng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Qua ngòi bút khắc họa chân thực, từng nhân vật như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu, Nguyễn Văn Tố, Phạm Văn Đồng... hiện lên không phải những pho tượng lịch sử, mà là những con người bằng xương bằng thịt, vừa trí tuệ, vừa giàu nhiệt huyết, đã cùng nhau mở ra một kỉ nguyên mới.
Loạt sách kỉ niệm còn đưa người đọc đến gần hơn với những nhà cách mạng tiên phong: Tôn Đức Thắng, Trần Phú, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Tiến, Tô Hiệu… Những truyện ký này không chỉ kể về cuộc đời riêng, mà còn phản chiếu cả một thời đại, một xã hội hun đúc nên những con người dám xả thân vì lý tưởng. Đọc họ, người hôm nay thêm hiểu vì sao lý tưởng cách mạng có sức cuốn hút mãnh liệt đến thế, để rồi từ đó trân trọng hơn sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
Bên cạnh những trang lịch sử, NXB Kim Đồng còn đưa trở lại với độc giả những cuốn sách từng in dấu ấn sâu đậm. Nhật ký “Sống trong lòng kháng chiến” của Nguyễn Huy Tưởng không chỉ ghi lại những năm tháng kháng chiến gian khó, mà còn là bức chân dung tinh thần của một thế hệ nghệ sĩ yêu nước. Hay “Mãi mãi tuổi hai mươi”, cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, sau 20 năm vẫn làm rung động trái tim bao độc giả, nhắc nhở chúng ta rằng tuổi trẻ, dẫu ngắn ngủi, vẫn có thể cháy sáng đến bất tử.
Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng, chia sẻ rằng bộ ấn phẩm này được thực hiện với mong muốn “khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong lòng thế hệ trẻ, tri ân công lao của Bác Hồ và các thế hệ đi trước, để mỗi người Việt thêm vững tin, vững bước trên hành trình dựng xây đất nước trước thềm kỉ nguyên mới”.
Song hành với việc phát hành sách, NXB Kim Đồng còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề. Đáng chú ý là buổi tọa đàm “Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời” sẽ diễn ra vào chiều 28/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).
Dịp này, NXB Tổng hợp TPHCM cũng ra mắt 2 tác phẩm giàu ý nghĩa lịch sử và nhân văn, như món quà tinh thần gửi đến bạn đọc cả nước trong dịp đại lễ. Ấn phẩm đầu tiên là cuốn “Cách mạng Tháng Tám 1945: Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX” của GS.TS.NGND Trịnh Nhu và PGS.TS Trần Trọng Thơ; và tập thơ thiếu nhi “Bé yêu Tổ quốc” của tác giả Cao Mai Trang, minh họa bởi họa sĩ Nhật Ánh Phạm.