Từ hiệu quả tuyên truyền đến hành động cụ thể
Ngày 23-9, khẳng định với Đại Đoàn Kết, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, cho rằng, khi người Việt ngày càng ưa thích sử dụng hàng Việt, thị trường bắt đầu xuất hiện xu hướng có những sản phẩm ngoại nhập nhưng giả nhãn mác hàng Việt, đánh lừa người tiêu dùng. Vì vậy, việc tổ chức “Tuần nhận diện hàng Việt 2015- Tuần tự hào hàng Việt Nam” là một trong những hoạt động để góp phần làm cho n
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh. (Ảnh: Hoàng Long).
Người Việt ngày càng ưa thích sản phẩm Việt
PV: Sau gần 6 năm phát động, Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được xem là cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức, cơ quan đều tham gia hưởng ứng. Theo bà, hoạt động nào đã góp phần làm nên tính ưu việt của CVĐ này?
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: Qua tổng kết 5 năm thực hiện thông báo kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 CVĐ của Bộ Chính trị về việc tổ chức CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho thấy công tác tuyên truyền, vận động về cuộc vận động đã mang lại kết quả đáng ghi nhận. Từ các hoạt động truyền thông, hội chợ giới thiệu sản phẩm, hàng hóa thương hiệu Việt đến các hoạt động tổ chức đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng…đã tạo được sự quan tâm, tình cảm của người tiêu dùng Việt Nam đối với các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, lượng người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, hàng hóa thương hiệu Việt Nam đã tăng lên rõ rệt. Kết quả khảo sát, điều tra cho thấy, có trên 70% người tiêu dùng Việt Nam khẳng định đã có sự chuyển hướng trong việc sử dụng tiêu dùng hàng hóa sang hàng Việt Nam. Trong đó có 90% người khẳng định sẽ tiếp tục mua sắm sản phẩm sản xuất trong nước; trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam cũng được nâng lên, các doanh nghiệp đã khẳng định trách nhiệm xã hội trong việc đảm bảo chất lượng, giá cả hàng hóa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, cũng như việc giữ gìn thương hiệu Việt khi đưa sản phẩm của doanh nghiệp ra thị trường.
Những thông điệp trách nhiệm từ cuộc vận động
Được biết, để có được những kết quả như vậy, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động mà Mặt trận với tư cách là Cơ quan thường trực CVĐ đã có nhiều phối hợp sát sao với các ban ngành liên quan. Kinh nghiệm được rút ra trong quá trình này như thế nào, thưa bà?
- Thực hiện trách nhiệm là Cơ quan Thường trực CVĐ và tham mưu cho Đảng tổ chức thực hiện CVĐ, MTTQ Việt Nam thường xuyên phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, trọng tâm là phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Thông tin Truyền thông để triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá hàng hóa Việt Nam chất lượng cao, vận động người quan tâm sử dụng hàng Việt Nam. Đồng thời thông qua hoạt động giám sát đã phát hiện và giới thiệu những doanh nghiệp Việt Nam có hàng hóa, sản phẩm dịch vụ tốt, cũng như các doanh nghiệp thường xuyên khẳng định được uy tín để người tiêu dùng có thông tin.
MTTQ Việt Nam thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền ý nghĩa của CVĐ đến với đoàn viên, hội viên, đến với các tầng lớp nhân dân với mong mỏi làm sao cho nhân dân thấy được ý nghĩa của CVĐ là góp phần giúp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển ổn định, ngày càng hướng tới tính tự chủ trong phát triển kinh tế, thông qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân Việt Nam trong việc phát triển nền kinh tế thị trường.
Để phát triển nền kinh tế thị trường, vai trò của các doanh nghiệp rất quan trọng. Vì vậy, mục đích của CVĐ cũng mang tới những thông điệp đầy trách nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam phải làm sao nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ thấp giá thành nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong thời buổi cạnh tranh.
Ngăn chặn xu hướng hàng ngoại giả nhãn mác hàng Việt
Năm 2015, năm đầu tiên Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động chỉ đạo Bộ Công thương thực hiện “Tuần nhận diện hàng Việt Nam- Tuần tự hào hàng Việt ( gọi tắt là Tuần lễ tự hào hàng Việt Nam). Tại sao lại có “Tuần lễ nhận diện hàng Việt”, phải chăng, người tiêu dùng Việt Nam đang gặp khó trong việc nhận diện hàng Việt, thưa bà?
Tuần lễ nhận diện hàng Việt hay Tuần lễ tự hào hàng Việt Nam… đều là các hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ để người tiêu dùng Việt Nam nhận biết về hàng hóa Việt Nam. Những hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động tiếp tục phát huy kết quả công tác tuyên truyền của 5 năm trước đây.
Chúng tôi phải khẳng định lại một điều, 5 năm trước, hiệu quả của công tác tuyên truyền đã làm cho người tiêu dùng nhận thức được ý nghĩa của việc hưởng ứng Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là góp phần làm phát triển nền kinh tế đất nước thì chuyển sang giai đoạn này, nhiệm vụ của CVĐ là biến kết quả của công tác tuyên truyền thành các hành động cụ thể.
Hành động cụ thể này được bắt đầu từ các doanh nghiệp phải có trách nhiệm đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng và ngày càng khẳng định được uy tín chất lượng của hàng hóa Việt Nam.
Tuy nhiên có một thực tế phát sinh, khi người tiêu dùng Việt Nam ngày càng tin dùng, ưu tiên mua sắm hàng Việt thì thị trường bắt đầu xuất hiện tình trạng có những sản phẩm hàng hóa ngoại nhập nhưng lại giả nhãn mác hàng Việt Nam để trà trộn vào thị trường, đánh lừa người tiêu dùng. Chính vì vậy, Bộ Công thương, với trách nhiệm là thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động đã tích cực, chủ trì các hoạt động để nhằm giới thiệu, tuyên truyền tới người dân hàng hóa, dịch vụ chất lượng đảm bảo uy tín, thông qua đó để người dân nhận biết được nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, lựa chọn đúng sản phẩm chất lượng, uy tín. Trong chuỗi các hoạt động như: hội chợ, triển lãm, hoạt động tôn vinh sản phẩm thương hiệu Việt thì Tuần lễ nhận diện hàng Việt là một trong những hoạt động cụ thể góp phần làm cho người tiêu dùng nhận biết được đâu là hàng hóa chất lượng, đâu là hàng hóa của đúng các doanh nghiệp Việt Nam, của các doanh nghiệp Việt Nam đã khẳng định được uy tín thương hiệu trên thị trường Việt Nam.
Với mục đích này, Tuần lễ nhận diện hàng Việt sẽ trở thành hoạt động thường niên trong chuỗi các hoạt động nhằm quảng bá thương hiệu Việt của CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Tăng cường giám sát
Như bà đã nói ở trên, đây là giai đoạn chuyển tiếp từ kết quả tuyên truyền sang hành động cụ thể . Vậy trong thời gian tới, Cơ quan thường trực CVĐ sẽ có những giải pháp nào để những hành động này đạt được hiệu quả?
Theo tôi, một trong những biện pháp để người tiêu dùng tích cực hướng đến sử dụng hàng hóa Việt Nam nhiều hơn đó là cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, các hoạt động quảng bá về các sản phẩm thương hiệu Việt thì các doanh nghiệp cần thường xuyên tổ chức các hoạt động đưa sản phẩm hàng hóa chất lượng của các doanh nghiệp có uy tín về khu dân cư, đặc biệt là đến với nông thôn, vùng sâu vùng xa để người tiêu dùng có nhiều cơ hội tiếp cận và sử dụng hàng hóa Việt Nam.
Hoạt động giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên của mặt trận góp phần làm cho cuộc vận động ngày càng hiệu quả và cũng là biện pháp thông tin với người tiêu dùng về những hàng hóa sản phẩm thương Việt, chất lượng cao. Chính những thông tin kịp thời đó sẽ giúp cho người tiêu dùng có lựa chọn đúng đắn khi tiêu dùng, sử dụng hàng hóa, sản phẩm thương hiệu Việt.
Để triển khai được tất cả những việc này, Mặt trận Tổ quốc VN, Cơ quan thường trực Cuộc vận động cần phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ ngành Trung ương trong việc triển khai kế hoạch của BCĐ cuộc vận động. Theo kế hoạch, từ nay cho đến cuối năm Mặt trận sẽ phối hợp với ngành công thương, với các đơn vị là thành viên ban chỉ đạo để tổ chức nhiều hoạt động giám sát, như giám sát Đề án phát triển thị trường trong nước, gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, giám sát việc tiêu thụ bán hàng ở các trung tâm siêu thị lớn; kiểm tra việc triển khai Kết luận 107 ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ở các địa phương, các bộ ngành.
Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch!
Công bố Tuần lễ Tự hào hàng Việt Nam Ngày 23/9, tại buổi họp báo “Tuần nhận diện hàng Việt Nam 2015 - Tự hào hàng Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ Công thương, Phó trưởng ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Hồ Thị Kim Thoa cho biết: Chương trình là một giải pháp hỗ trợ thực hiện thành công mục tiêu của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020. Cụ thể đến năm 2015, 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam biết đến CVĐ, đến năm 2020, trên 70% biết đến nhóm các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối truyền thống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa lên trên 70%. Đến năm 2020, tất cả các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương đều tổ chức được dịch vụ hỗ trợ kết nối cung cầu cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam, cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật mạng lưới phân phối hàng Việt của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để cung cấp, tập huấn sử dụng cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam và phục vụ công tác quản lý Nhà nước. Chương trình “Tuần nhận diện hàng Việt Nam 2015 - Tự hào hàng Việt Nam” sẽ chính thức được tổ chức từ ngày 27/9/2015 đến hết ngày 4/10/2015 đồng thời 3 tại địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. Nguyễn Phượng |