Tự quản đường biên ở Hạ Lang

Trịnh Quý Nam 28/06/2015 10:33

Là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng có 13 xã và 01 thị trấn, trong đó có 8 xã biên giới với 38 khu dân cư sát biên giới. Những năm qua MTTQ huyện Hạ Lang đã thực hiện tốt công tác phối hợp, vận động nhân dân tham gia phong trào quần chúng tự quản đường biên, mốc quốc giới và giữ vững an ninh trật tự xóm (bản) khu vực biên giới.

Tự quản đường biên ở Hạ Lang

Nguồn:bienphong.com.vn

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Hạ Lang đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cùng với các lực lượng chức năng bám, nắm địa bàn, đấu tranh triệt phá 21 vụ/24 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma tuý, thu giữ 49 bánh và 149,09 gam hêrôin, 356 viên ma túy tổng hợp... Ngoài ra còn phát hiện, bắt giữ xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội và các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, xử phạt hành chính được hơn 500 triệu đồng... Đồng thời cung cấp cho bộ đội biên phòng 3.200 nguồn tin, trong đó có hơn 80% nguồn tin có giá trị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn biên giới...

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hạ Lang Thẩm Văn Khiêm, thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới”, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với các ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, đặc biệt là các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền được hơn 2.800 cuộc cho gần 87 nghìn lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân về Luật Biên giới quốc gia, về Nghị định 34 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền Việt Nam và Trung Quốc. Phối hợp chỉ đạo các xóm (bản) ký cam kết, đăng ký tham gia phong trào tự quản, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới theo địa giới hành chính và an ninh trật tự xóm (bản) với chính quyền địa phương.

Kết quả 100% xóm (bản) sát biên giới đã ký cam kết với Uỷ ban nhân dân các xã biên giới thực hiện phong trào tự quản, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Hiện 38 khu dân cư biên giới đều thành lập được đội tự quản bảo vệ đường biên mốc quốc giới, giữ gìn trật tự xóm (bản) khu vực biên giới với lực lượng nòng cốt là Bí thư chi bộ, Trưởng xóm (bản), Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Công an viên. Các tổ tự quản và quần chúng nhân dân đã không ngại gian khó, tự giác tham gia tích cực các phong trào hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, UB MTTQ huyện phối hợp chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã cùng với các tổ tự quản, thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Trong 5 năm qua đã huy động được 223 đợt với hơn 4.500 lượt người tham gia phát quang trên 100 km đường tuần tra; phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc được 692 cuộc, với 4.800 lượt người tham gia.

Bên cạnh các hoạt động tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự xóm (bản) khu vực biên giới, MTTQ các cấp còn tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong xã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động nhân dân thi đua phát triển sản xuất, kinh tế hộ gia đình. Thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Để thực hiện tốt phong trào quần chúng tự quản đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn an ninh trật tự xóm (bản) khu vực biên giới trong thời gian tới theo ông Thẩm Văn Khiêm cần tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở các xã, thị trấn biên giới trong sạch, vững mạnh đảm bảo sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân.

“Đặc biệt cần quan tâm công tác quy hoạch, triển khai các chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, ổn định dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng; thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới”, chủ tịch MTTQ huyện Hạ Lang đề nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tự quản đường biên ở Hạ Lang