Từ vụ cháy xe khách, 7 người tử vong: Những khuyến cáo doanh nghiệp vận tải, lái xe, hành khách cần biết
Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ cháy, nổ phương tiện vận tải hành khách trên cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; Công an TP Hà Nội vừa đưa ra khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, lái xe và hành khách nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy (PCCC), chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố.
Những “hồi chuông” cảnh báo
Theo Công an TP Hà Nội, chỉ trong thời gian ngắn đã xảy ra nhiều vụ cháy xe khách nghiêm trọng. Gần đây, vào rạng sáng 21/7/2026, xe khách biển kiểm soát 50E-447.XX do tài xế Trần Thanh Hải điều khiển lưu thông từ Khánh Hòa đi TP Hồ Chí Minh. Khi đến Km1839 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai), phương tiện bất ngờ lao vào lan can đường rồi bốc cháy dữ dội.
Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 hành khách tử vong, 5 người bị thương. Theo cơ quan công an, kết quả kiểm tra ban đầu xác định tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong hơi thở. Nguyên nhân ban đầu được xác định tài xế buồn ngủ, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm, phát sinh cháy tại khu vực gầm xe.

Trước đó, ngày 16/5/2026, xe buýt biển kiểm soát 29B-193.15 của Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội cũng bốc cháy khi đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội).
Vụ cháy xe buýt dù không gây thiệt hại về người, tuy nhiên qua vụ hỏa hoạn tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ đối với phương tiện vận tải hành khách.
Qua những vụ cháy nêu trên, lực lượng chức năng nhận định, cháy xe có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: chập điện, rò rỉ nhiên liệu, sự cố kỹ thuật, va chạm giao thông hoặc việc bảo dưỡng phương tiện không bảo đảm yêu cầu...
Khuyến cáo của cơ quan công an
Để phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp vận tải và chủ phương tiện thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu, khoang động cơ theo đúng quy định của nhà sản xuất; không tự ý lắp đặt thêm thiết bị điện làm tăng công suất tiêu thụ.
Các đơn vị cần trang bị đầy đủ bình chữa cháy đối với xe từ 10 chỗ ngồi trở lên theo quy định; tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC, kỹ năng thoát nạn cho lái xe, phụ xe; niêm yết nội quy, tiêu lệnh PCCC và hướng dẫn thoát hiểm tại khoang hành khách.

Đối với lái xe và nhân viên phục vụ, trước mỗi chuyến đi phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt là hệ thống điện, động cơ, nhiên liệu và lốp xe. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như có mùi khét, rò rỉ nhiên liệu, nhiệt độ động cơ tăng cao hoặc tiếng động lạ cần dừng xe để kiểm tra, khắc phục ngay.
Không vận chuyển hàng hóa, chất dễ cháy nổ trên xe khách trái quy định; khi chở xe máy trong khoang hành lý phải hút cạn nhiên liệu trước khi xếp lên xe. Đồng thời, hạn chế để trên xe các vật dụng có nguy cơ cháy nổ như bình gas mini, bật lửa, pin sạc dự phòng, dung dịch dễ cháy và không để phương tiện phơi nắng quá lâu.
Đối với xe sử dụng động cơ điện, cần sử dụng bộ sạc chính hãng, kiểm tra định kỳ hệ thống pin, dây dẫn và hạn chế sạc qua đêm để giảm nguy cơ cháy.
Hành khách không mang theo số lượng lớn bật lửa, diêm hoặc các chất dễ cháy nổ; tuyệt đối không hút thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử, trên xe khách. Hành lý cần được sắp xếp gọn gàng, không che lối đi hoặc cửa thoát hiểm. Khi lên xe, mỗi người nên chủ động quan sát vị trí bình chữa cháy, búa thoát hiểm và các cửa thoát hiểm để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.
Khi phát hiện có khói, mùi khét hoặc lửa, tài xế cần nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn, bật tín hiệu cảnh báo, tắt máy và ngắt nguồn điện. Đồng thời mở toàn bộ cửa xe để hành khách thoát nạn; nếu cửa tự động không hoạt động phải sử dụng cơ cấu mở khẩn cấp hoặc búa thoát hiểm để phá kính.
Hành khách cần che kín mũi, miệng bằng khăn hoặc vải ướt, cúi thấp người khi di chuyển để hạn chế hít phải khói độc; ưu tiên hỗ trợ người già, trẻ em và phụ nữ rời khỏi xe trước. Sau khi thoát ra ngoài an toàn, nếu đám cháy còn nhỏ có thể sử dụng bình chữa cháy để dập lửa ban đầu, đồng thời hô hoán người dân hỗ trợ và gọi ngay số 114 để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời xử lý.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, việc kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện thường xuyên, tuân thủ các quy định về an toàn PCCC và trang bị kỹ năng xử lý tình huống cho lái xe, phụ xe và hành khách là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong quá trình vận tải hành khách.