Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Tự ý dùng thuốc phá thai: Nguy cơ đe dọa tính mạng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tự ý dùng thuốc phá thai: Nguy cơ đe dọa tính mạng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Tự ý dùng thuốc phá thai: Nguy cơ đe dọa tính mạng
Ảnh minh họa

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vừa tiếp nhận một trường hợp thai phụ 20 tuổi, mang thai 31 tuần, nhập viện trong tình trạng đau bụng, ra máu âm đạo sau khi tự ý sử dụng nhiều loại thuốc nhằm chấm dứt thai kỳ.

Theo thông tin từ bệnh viện, khi đến viện, thai phụ đã có dấu hiệu chuyển dạ sớm, thai suy và nguy cơ dọa vỡ tử cung. Đây là biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Người bệnh sau đó được BSCKII Phạm Văn Soạn, Phó Trưởng khoa A2, BSCKI Đàm Văn Hùng cùng ê-kíp gây mê hồi sức của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội khẩn trương xử trí. Hiện sức khỏe người mẹ ổn định, em bé tiếp tục được theo dõi tại khoa sơ sinh.

Các bác sĩ cho biết, đây là trường hợp đáng lưu ý, cho thấy hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi người dân, đặc biệt là người trẻ, thiếu kiến thức hoặc tiếp cận thông tin không chính xác về sức khỏe sinh sản.

Thực tế, hiện nay các bạn trẻ có thể tiếp cận rất nhiều nguồn thông tin trên mạng xã hội, diễn đàn hoặc qua truyền miệng. Tuy nhiên, không phải thông tin nào cũng chính xác, an toàn và phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Việc tự ý dùng thuốc hoặc áp dụng các biện pháp can thiệp thai kỳ khi chưa được bác sĩ thăm khám, chỉ định có thể dẫn đến nhiều biến chứng nặng nề.

Theo Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, tự ý sử dụng thuốc phá thai, đặc biệt khi thai đã lớn, có thể gây băng huyết, mất máu nặng, nhiễm trùng tử cung, nhiễm trùng huyết, vỡ tử cung, sinh non, thai suy, thai lưu. Những biến chứng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại mà còn có thể tác động lâu dài đến khả năng sinh sản, thậm chí đe dọa tính mạng người mẹ.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có quan hệ tình dục, người trẻ cần chủ động trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn; sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp nếu chưa có kế hoạch mang thai. Khi có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến mang thai, tránh thai hoặc kế hoạch hóa gia đình, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn.

Ngay khi phát hiện có thai, phụ nữ nên đi khám thai định kỳ để theo dõi sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi. Việc thăm khám giúp phát hiện sớm các bất thường, đồng thời được tư vấn đầy đủ về dinh dưỡng, chăm sóc thai kỳ và các lựa chọn phù hợp trong từng giai đoạn.

Trong trường hợp mang thai ngoài ý muốn hoặc gặp khó khăn về tâm lý, kinh tế, gia đình, người mang thai không nên tự xử lý bằng thuốc hoặc các phương pháp chưa được kiểm chứng. Thay vào đó, cần tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn trên cơ sở an toàn, hợp pháp và có sự theo dõi của nhân viên y tế.

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và người trẻ tuổi, không tự ý sử dụng thuốc phá thai hoặc bất kỳ biện pháp can thiệp thai kỳ nào khi chưa được bác sĩ thăm khám, chỉ định. Khi có các dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu âm đạo, mệt lả, choáng hoặc nghi ngờ biến chứng sau khi dùng thuốc, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời.

Theo các bác sĩ, kiến thức đúng và sự hỗ trợ y tế kịp thời là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe sinh sản, giảm nguy cơ biến chứng và tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Đức Trân