Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, trong những năm qua, tuổi trẻ Lạng Sơn đã phát huy vai trò tiên phong, xung kích trong xây dựng nông thôn mới. Bằng những công trình, phần việc cụ thể, sáng tạo, đoàn viên thanh niên tỉnh Lạng Sơn đã góp phần tích cực làm đổi thay diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Dấu ấn tuổi trẻ trên từng nẻo đường quê
Trong cái nắng đầu hè tháng 6, tuyến đường vào thôn Bản Thí, xã Nhất Tiến (huyện Bắc Sơn) như rộn ràng hơn bởi bước chân thanh niên tình nguyện. Những chiếc áo xanh tình nguyện miệt mài đổ bê tông, phát quang bụi rậm, lắp đèn năng lượng mặt trời… Tất cả đều là những phần việc do Huyện đoàn Bắc Sơn phối hợp cùng đoàn xã đảm nhiệm, góp phần xây dựng tiêu chí giao thông và môi trường trong bộ tiêu chí nông thôn mới. Chị Phạm Thị Lành - Bí thư Đoàn xã Nhất Tiến chia sẻ: “Tuyến đường này dài hơn 700m, trước đây mặt đường lầy lội, đèn chiếu sáng không có. Đoàn viên thanh niên xã cùng các lực lượng tình nguyện đã góp công, góp sức hoàn thiện, lắp 15 bóng đèn năng lượng mặt trời. Người dân phấn khởi lắm, ai cũng bảo từ ngày có đường sạch, có đèn sáng, việc đi lại buổi tối dễ dàng hơn nhiều”.
Không chỉ ở Bắc Sơn, phong trào “Tuổi trẻ Lạng Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới” đã lan tỏa mạnh mẽ khắp 11 huyện, thành phố. Nhiều mô hình, công trình thanh niên như “Thắp sáng đường quê”, “Tuyến đường thanh niên tự quản sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn”, “Vườn cây thanh niên”, “Đường hoa thanh niên”, “Nhà nhân ái”... đã được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Theo Tỉnh đoàn Lạng Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2025, tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 9 công trình thanh niên cấp tỉnh, 92 công trình cấp huyện và gần 1.300 công trình, phần việc cấp cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Tại hội nghị sơ kết công tác đoàn quý I/2025, chị Đinh Thị Anh Thư - Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn nhấn mạnh, tuổi trẻ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các công trình, hoạt động gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu với tiêu chí xanh, sạch, đẹp, thông minh và bền vững”. Trong thời gian tới, tuổi trẻ Lạng Sơn sẽ hướng tới 3 trụ cột: xây dựng hạ tầng nông thôn văn minh; phát triển kinh tế thanh niên gắn với chuyển đổi số và đẩy mạnh các hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, quốc phòng an ninh.
Khơi dậy sức sáng tạo, chủ động khởi nghiệp từ nông thôn
Bên cạnh việc “cùng dân làm đường, trồng cây, sửa nhà”, thanh niên Lạng Sơn còn thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế nông thôn. Nhiều mô hình kinh tế thanh niên gắn với thế mạnh từng vùng miền như trồng hồi, quế, na, hoa lan, nuôi lợn đen, gà bản địa, cá lồng… đã ra đời, tạo thu nhập ổn định, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong giới trẻ.
Theo thống kê, toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có trên 350 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, trong đó nhiều mô hình đạt doanh thu từ 200 đến 500 triệu đồng/năm. Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng khởi nghiệp, kết nối vốn vay, thành lập các tổ hợp tác, câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế tại cơ sở.
Anh Lý Văn Nam, đoàn viên xã Yên Khoái (huyện Lộc Bình) cho biết: Trước đây, sau khi hoàn thành khóa học nghề, anh bắt đầu nuôi lợn đen theo hướng hữu cơ. Đồng thời, anh kết hợp trồng rau sạch để bán tại chợ huyện. Trong quá trình này, cán bộ đoàn xã đã hỗ trợ kết nối đầu ra và quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Nhờ đó, mỗi năm anh thu về khoảng 200 triệu đồng. Hiện anh Nam dự định mở rộng thêm diện tích trồng trọt, chăn nuôi và thuê thêm nhân công để phát triển mô hình.
Mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, song thực tế cho thấy một số địa phương vẫn còn lúng túng trong việc định hướng nội dung hoạt động cho đoàn viên; một bộ phận thanh niên thiếu kỹ năng, kinh nghiệm; công tác xã hội hóa nguồn lực còn hạn chế… Đây là những thách thức đặt ra cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới. Theo chị Đinh Thị Anh Thư - Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng phát triển các mô hình kinh tế, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đồng thời tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho cán bộ đoàn cơ sở, khơi dậy và phát huy vai trò thanh niên trong từng cộng đồng dân cư.