Tuyên Quang: Khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên
Ngày 15/7, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029.

Dự Đại hội có các ông: Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo đại biểu thanh niên tiêu biểu trong toàn tỉnh. Đại hội còn có sự tham dự của ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam.
Đại hội diễn ra trong bối cảnh tỉnh Tuyên Quang sau hợp nhất có quy mô địa bàn, dân số và lực lượng thanh niên được mở rộng, tạo điều kiện để tổ chức Hội đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, toàn tỉnh hiện có khoảng 310.000 thanh niên, trong đó 245.000 hội viên, với 124 tổ chức Hội cấp xã, phường, 8.690 chi hội, 7 tổ chức thành viên tập thể và hơn 1.200 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên.
Nhiệm kỳ 2024-2026, mặc dù còn nhiều khó khăn do đặc thù địa bàn miền núi, biên giới, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và sự thay đổi nhanh của môi trường số, công tác Hội và phong trào thanh niên vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, tình nguyện vì cộng đồng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và mở rộng các hoạt động hội nhập quốc tế. Tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, chất lượng hội viên và cán bộ Hội từng bước được nâng lên, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội LHTN Việt Nam các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, bối cảnh phát triển mới của tỉnh sau hợp nhất mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tổ chức Hội và thanh niên.

Ông Ma Thế Hồng đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; lấy thanh niên làm trung tâm, xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm cao đối với quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.
Ông Ma Thế Hồng cũng yêu cầu Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa I khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền và rõ kết quả”, lựa chọn đúng những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Tuyên Quang: Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Khát vọng - Phát triển”, nhiệm kỳ 2026-2029, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang xác định mục tiêu xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh, tri thức, làm chủ khoa học công nghệ, chủ động hội nhập quốc tế; đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.
Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029 gồm 44 ủy viên.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Hội đã hiệp thương chọn cử chị Dương Minh Nguyệt, giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029. Đại hội cũng hiệp thương đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX.