Tuyên Quang: Khơi dậy nội lực, kiến tạo diện mạo mới ở Yên Sơn
Hiệu quả từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đã và đang giúp Yên Sơn từng bước chuyển hóa nguồn lực hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo, xóa nhà tạm đến chuyển đổi số và bảo tồn bản sắc văn hóa, địa phương đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững.

Sau hợp nhất từ 07/2025, xã Yên Sơn, Tuyên Quang có diện tích 117,92 km²; tổng dân số hơn 31.560 người; hoàn thành sắp xếp tinh gọn từ 57 thôn xuống còn 29 thôn. Đây là nơi sinh sống, hội tụ văn hóa đặc sắc của 17 dân tộc anh em, bao gồm 16 dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao, Cao Lan,...
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Yên Sơn đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành. Trên nền tảng các nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự đồng thuận của nhân dân, địa phương đã từng bước triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Nếu như trước đây, nhiều hộ nghèo còn loay hoay tìm kế sinh nhai thì nay, tư duy hỗ trợ đã có sự thay đổi căn bản. Thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt, Yên Sơn tập trung trao cho người dân "cần câu" để tự vươn lên thoát nghèo. Trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đã hỗ trợ 19.200 con gà giống, vượt hơn 106% kế hoạch; 24 con bò sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo và 769 đàn ong giống, vượt gần 110% kế hoạch. Toàn bộ vật nuôi đều được kiểm soát dịch bệnh, tiêm phòng đầy đủ và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, tạo nền tảng để người dân phát triển sản xuất bền vững.

Ông Hà Trung Dũng, thôn Nhùng Dàm phấn khởi cho biết: “Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến người dân, tạo điều kiện cho chúng tôi “cần câu” để thoát nghèo. Riêng về chất lượng bò được trao lần này, tôi rất ưng ý, đều là những con giống khỏe mạnh, được tiêm phòng đầy đủ, được tự chọn. Mọi người đều rất yên tâm đem về chăn nuôi”.
Toàn xã có 68 hộ dân được hỗ trợ thực hiện ghép cải tạo giống cây ăn quả với tổng số 6.940 cây. Tổng kinh phí hỗ trợ 347 triệu đồng, tương ứng mức hỗ trợ 50.000 đồng/cây ghép. Cùng với việc hỗ trợ kinh phí, người dân còn được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật ghép cải tạo, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, giúp nâng cao tỷ lệ cây ghép sống và phát triển tốt.
Ông Triệu Trường Giang, thôn Cây Nhãn, xã Yên Sơn, hồ hởi chia sẻ: “Sau hơn 2 năm chăm sóc, đến nay vườn chanh hơn 3 ha của gia đình đã bước vào giai đoạn cho thu hoạch. Từ đầu năm 2026 đến nay, vườn chanh đã cho thu từ 4 đến 5 lứa quả. Thời điểm giá cao nhất, chanh được thương lái thu mua với giá lên tới 47.000 đồng/kg, hiện nay giá dao động khoảng 29.000 đồng/kg. Từ khi cây bắt đầu cho quả bói đến nay, gia đình đã thu hoạch khoảng 30 tấn chanh, với giá bán bình quân từ 25.000 đến 30.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu đáng kể”.
Không đơn thuần là những khoản hỗ trợ, đây thực sự là chuyển biến trong cách tiếp cận công tác giảm nghèo. Mỗi đàn ong được trao đi là thêm một cơ hội tạo nguồn thu nhập ổn định; mỗi con bò sinh sản là một tài sản lâu dài của hộ nghèo; mỗi đàn gà giống là khởi đầu cho một mô hình kinh tế hộ gia đình. Chính sách không dừng lại ở việc hỗ trợ mà hướng tới tạo động lực, khơi dậy ý chí vươn lên của người dân, để giảm nghèo bằng nội lực thay vì phụ thuộc vào trợ cấp.
Chia sẻ với báo Đại đoàn kết, ông Vương Minh Thống – Phó Chủ tịch UBND xã cho biết:
“Địa phương luôn kiên định nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của mọi chính sách. Mọi chương trình hỗ trợ, mọi quyết sách phát triển đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo điều kiện để mỗi người dân được tiếp cận cơ hội phát triển một cách công bằng và bền vững. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi”.

Song hành với phát triển sinh kế, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được triển khai với quyết tâm cao. Tại các khu vực sáp nhập như Lang Quán, Tứ Quận,… 15 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở với mức tối thiểu 50 triệu đồng/căn từ Quỹ "Vì người nghèo", nguồn xã hội hóa cùng sự chung tay của cán bộ, đoàn thể và nhân dân thông qua phong trào "3 cùng". Những ngôi nhà "3 cứng" không chỉ giúp người dân yên tâm trước mưa bão mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong quá trình phát triển.
An sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng nổi bật của Yên Sơn. Hơn 5.955 kg gạo đã được cấp phát kịp thời cho 136 hộ với 397 nhân khẩu có hoàn cảnh khó khăn khi mùa giáp hạt; hơn 5 tỷ đồng được chi trả đầy đủ cho 1.388 đối tượng bảo trợ xã hội. Đặc biệt, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, phản ánh hiệu quả của chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân và sự quan tâm thiết thực đối với các nhóm yếu thế. Những con số ấy không chỉ nói lên trách nhiệm của chính quyền mà còn khẳng định bản chất tốt đẹp của chính sách an sinh xã hội đã được Yên Sơn chú trọng thực hiện.

Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, Yên Sơn xác định phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Lễ hội Cầu mùa của người Cao Lan được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa Cao Lan được thành lập đã mở ra hướng đi mới trong việc gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Văn hóa không chỉ được gìn giữ như một di sản, mà đang từng bước trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển ở Yên Sơn.
Song song với đó, chuyển đổi số và cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, từ tập huấn "Bình dân học vụ AI", số hóa hồ sơ đến xử lý thủ tục hành chính trực tuyến, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đây cũng là một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng lực quản trị địa phương trong giai đoạn mới.
Thành công ở Yên Sơn hôm nay, không chỉ được đo bằng số công trình hoàn thành hay số vốn được giải ngân, mà trước hết được phản ánh qua chất lượng cuộc sống của người dân. Đó là những hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất nhờ được hỗ trợ giống vật nuôi; là những gia đình được an cư trong những ngôi nhà kiên cố thay thế mái nhà tạm bợ; là người cao tuổi, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chăm lo đầy đủ; là người dân vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và các chính sách an sinh một cách bình đẳng. Mỗi kết quả ấy là minh chứng sinh động cho quan điểm xuyên suốt của Đảng: phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau, điều mà mỗi người dân đều cảm nhận được sự đổi thay ngay trên mảnh đất mình sinh sống..