Tuyên Quang: Khởi tố 106 bị can trong chuyên án lừa đảo xuyên biên giới, tội phạm trật tự xã hội giảm gần 18%
6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Tuyên Quang giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn; tội phạm về trật tự xã hội giảm gần 18% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lực lượng công an đã triệt phá nhiều chuyên án lớn, trong đó khởi tố 106 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới với số tiền chiếm đoạt hơn 210 tỷ đồng.

Tại buổi Họp báo thông tin kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng Công an các cấp đã chủ động nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực, địa bàn, phân tích, đánh giá chuyên sâu, dự báo sát các vấn đề có nguy cơ tác động, ảnh hưởng đến tình hình An ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn và đề ra các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết hiệu quả.
Trong 6 tháng qua, Công an tỉnh Tuyên Quang chủ động triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ANTT, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của 12 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại địa phương; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và các sự kiện kinh tế, chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội, lễ hội của đất nước, địa phương. Đặc biệt, đã tổ chức đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giữ vững ANTT tại địa phương trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, toàn tỉnh xảy ra 208 vụ/443 đối tượng, giảm 45 vụ (17,79%) so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 81,8%. Tỷ lệ điều tra khám phá án thụ lý mới đạt 98,93%; tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.
Lực lượng công an đã phát hiện, triệt phá 45 vụ/63 đối tượng phạm tội trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ; 8 vụ/8 đối tượng phạm tội trên lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm; 184 vụ/371 đối tượng phạm tội ma túy; 10 vụ/117 đối tượng phạm tội lĩnh vực công nghệ, mạng viễn thông; Bắt giữ, phối hợp bắt giữ 6 đối tượng truy nã.
Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát hình sự đấu tranh chuyên án, làm rõ đường dây tội phạm Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền lợi dụng địa bàn Campuchia để hoạt động phạm tội.
Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 106 bị can, tổng số tiền đã có tài liệu chứng minh bị chiếm đoạt là 210 tỷ đồng; Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội Xâm nhập trái phép mạng máy tính của người khác, các đối tượng đã mua bán, trao đổi thông tin 8,4 tỷ email để thu lợi bất chính.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, phát hiện, khởi tố 1 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, thu giữ 708,8 kg pháo hoa nổ, do đối tượng vận chuyển từ Lào về Tuyên Quang tiêu thụ; phát hiện, khởi tố 1 vụ/1 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thu giữ trên 25.000 chai nước giải khát không bảo đảm chất lượng; kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 2 vụ vận chuyển trên 7 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá vụ án Mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 1 bánh Heroin và 170 triệu đồng. Lực lượng an ninh điều tra, khởi tố 18 vụ/32 bị can, chủ yếu là tội phạm liên quan đến chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài…
Song song với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng; duy trì hoạt động của 336 mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 2.025 điểm hoạt động. Triển khai mạnh mẽ các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, phong trào tình nguyện, nổi bật là: Các mô hình “Phiên chợ Tết 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”; chương trình Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội, điểm trường vùng cao.
Trong công tác đối ngoại, Công an tỉnh Tuyên Quang duy trì và thực hiện tốt cơ chế giao lưu, hợp tác trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới với Công an tỉnh Vân Nam và Công an khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc...
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, 6 tháng cuối năm 2026, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tham mưu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Quyết tâm kéo giảm 10% tội phạm về Trật tự xã hội so với năm 2025. Triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo các chuyên đề, lĩnh vực. Đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng xã, phường an toàn về an ninh, trật tự, không ma túy và tội phạm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2025 - 2030”.