Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Tuyên Quang: Kinh tế hộ gia đình tạo nền tảng xây dựng đời sống văn hóa mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tuyên Quang: Kinh tế hộ gia đình tạo nền tảng xây dựng đời sống văn hóa mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Tuyên Quang: Kinh tế hộ gia đình tạo nền tảng xây dựng đời sống văn hóa mới
Ông Triệu Chàn Loàng (dân tộc Dao) với mô hình nuôi cá tầm tại thôn Nậm An. Ảnh: TL.

Những năm qua, thông qua các phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động vươn lên trong lao động sản xuất. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới tại cơ sở.

Giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Tuyên Quang đã huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhiều mô hình sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản được hỗ trợ phát triển, phù hợp với điều kiện từng địa phương, từng bước hình thành các chuỗi giá trị, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ các phong trào thi đua lao động sản xuất, nhiều tập thể, cá nhân là người dân tộc thiểu số đã trở thành những điển hình tiêu biểu, có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tiêu biểu như bà Đinh Thị Tươi (thôn Minh Thái, xã Bạch Xa) với mô hình nuôi 700 con vịt siêu đẻ trứng, mang lại thu nhập ổn định; hiện nay đã có 6 hộ trong thôn cùng tham gia và nhân rộng mô hình.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, hội viên Hội Cựu chiến binh thôn Đồn Bầu (xã Bạch Xa) phát triển mô hình VAC quy mô 5 ha, vừa làm kinh tế hiệu quả vừa tích cực hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Anh Đặng Văn Hành, đoàn viên thanh niên thôn Khau Làng (xã Bạch Xa) mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi cá tầm kết hợp trồng keo, chanh, cam, tạo việc làm ổn định cho 5 lao động địa phương, doanh thu đạt từ 2 – 3 tỷ đồng mỗi năm.

Tại xã Tân Quang, ông Vương Chí Chi (dân tộc Hoa) là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi với sản phẩm OCOP rượu Tửu Vương, tạo việc làm thường xuyên cho 5 – 7 lao động. Ông Trần Văn Giang, chủ Hợp tác xã thôn Mỹ Tân, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển hoa, cây cảnh và xây dựng làng nghề. Ông Triệu Chàn Loàng (dân tộc Dao) với mô hình nuôi cá tầm tại thôn Nậm An đã phát triển 12 bể cá, tự nhân giống, cung cấp cá giống cho người dân trong vùng.

Ở xã Sơn Dương, bà Nông Thị Màu (dân tộc Nùng) phát triển mô hình trồng dưa chuột thâm canh theo hướng an toàn, đạt lợi nhuận khoảng 60 triệu đồng/vụ, đồng thời hỗ trợ gần 20 hộ dân cùng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Ông Hoàng Văn Thân (dân tộc Sán Chay) với mô hình trồng chuối kết hợp chăn nuôi lợn đạt thu nhập bình quân khoảng 250 triệu đồng/năm, góp phần nâng cao đời sống gia đình và lan tỏa tinh thần thi đua sản xuất tại địa phương…

Thực tiễn cho thấy, phát triển kinh tế hộ gia đình không chỉ giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống mà còn tạo nền tảng vững chắc để xây dựng đời sống văn hóa mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang.

Văn Hoa