Tuyên Quang: Liên minh Hợp tác xã tạo đà cho kinh tế tập thể
Đại hội Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, phát huy tinh thần đoàn kết, liên kết sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương bền vững.
Trong hai ngày, từ 20/4 - 21/4, Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ và đổi mới.

Dự Đại hội có bà Cao Xuân Thu Vân - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh Tuyên Quang; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và 150 đại biểu đại diện cho cộng đồng kinh tế HTX tiêu biểu trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2020-2025 đã ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của khu vực HTX tỉnh Tuyên Quang cả về quy mô và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 1.646 HTX với hơn 37.300 thành viên, một lực lượng sản xuất quan trọng trong nền kinh tế địa phương đa thành phần. Doanh thu bình quân năm 2025 đạt khoảng 1,514 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt 308 triệu đồng/năm, phản ánh hiệu quả sản xuất, kinh doanh từng bước được nâng cao.

Đáng chú ý, khu vực HTX đã khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương. Có tới 217 HTX tham gia chương trình OCOP trong tổng 334 chủ thể, chiếm gần 65% tổng số chủ thể; với 294 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong tổng 457 sản phẩm chiếm hơn 64%. Bên cạnh đó, 57 HTX đã áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; 135 HTX đăng ký bảo hộ nhãn hiệu với 146 sản phẩm, minh chứng cho xu hướng sản xuất chuyên nghiệp, bài bản và hướng tới thị trường.
Những kết quả này không chỉ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Sự phối hợp giữa Liên minh HTX với các cấp, ngành đôi lúc chưa đồng bộ; thiếu các chương trình phối hợp cụ thể với cấp xã. Công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới còn chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Đặc biệt, quy mô HTX vẫn còn nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực và quản trị chưa đáp ứng yêu cầu; chuyển đổi số còn chậm; liên kết chuỗi giá trị thiếu bền vững...
Phát biểu tại Đại hội, Bà Cao Xuân Thu Vân - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đánh giá cao nỗ lực và kết quả của kinh tế HTX tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Liên minh HTX để thực sự trở thành “bệ đỡ” cho các HTX.
Trọng tâm trong thời gian tới là đưa chính sách vào cuộc sống một cách thực chất; hỗ trợ HTX tận dụng hiệu quả các cơ chế về đất đai, tín dụng; hoàn thiện tổ chức theo Luật HTX mới. Đặc biệt, cần ưu tiên phát triển chất lượng thay vì chỉ gia tăng số lượng, tập trung củng cố các HTX hoạt động hiệu quả.
Một hướng đi chiến lược được nhấn mạnh là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Với lợi thế về du lịch và văn hóa, Tuyên Quang được định hướng phát triển các mô hình HTX du lịch sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, dược liệu gắn với trải nghiệm, mở ra không gian phát triển mới, gia tăng giá trị sản phẩm.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh khẳng định: Đại hội diễn ra trong bối cảnh tỉnh đang triển khai các Nghị quyết quan trọng của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chủ trương đổi mới kinh tế tập thể. Đây là nền tảng chính trị vững chắc để HTX phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Đồng thời nhấn mạnh, phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Tỉnh cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; tạo điều kiện thuận lợi cho HTX tiếp cận nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học công nghệ; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tại Đại hội, ông Cao Hùng Dũng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Định hướng nhiệm kỳ 2026-2031, Liên minh HTX tập trung vào các giải pháp mang tính đột phá: đổi mới tư duy phát triển theo hướng lấy thị trường làm trung tâm; nâng cao năng lực quản trị; thúc đẩy chuyển đổi số; phát triển chuỗi giá trị bền vững; gắn kinh tế với mục tiêu xã hội và môi trường; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang khóa I gồm 33 người; Ông Cao Hùng Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế tập thể, kinh tế HTX tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025.