Tuyển sinh đại học 2026: Lưu ý trước hạn chót đăng ký nguyện vọng
Vào 17 giờ ngày 14/7, hệ thống đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học (ĐH), cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ chính thức khép lại. Trong bối cảnh nhiều trường đã công bố điểm sàn và hàng trăm nghìn thí sinh hoàn tất đăng ký trên hệ thống, các chuyên gia khuyến cáo thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi “chốt” nguyện vọng để tối ưu cơ hội trúng tuyển.
Lưu ý tránh những sai sót
Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GDĐT. Sau thời điểm này, hệ thống sẽ khóa và mọi thay đổi sẽ không còn được ghi nhận.
Các chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo thí sinh không nên chờ đến sát thời hạn mới đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng. Những năm gần đây, hệ thống thường ghi nhận lượng truy cập rất lớn trong các giờ cuối, có thể phát sinh tình trạng quá tải hoặc lỗi kỹ thuật. Trong thời gian mở hệ thống, thí sinh được phép đăng nhập nhiều lần để điều chỉnh, nhưng chỉ dữ liệu được lưu trước 17 giờ ngày 14/7 mới có giá trị xét tuyển.
Cùng với thời điểm đăng ký nguyện vọng, nhiều trường ĐH đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Trường ĐH Giao thông vận tải quy định điểm sàn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 16 - 21 điểm. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lấy điểm sàn 20 điểm tại cơ sở phía Bắc và 16,5 điểm tại cơ sở phía Nam. Học viện Ngân hàng công bố điểm sàn từ 19 - 21,5 điểm tùy ngành đào tạo.
Đối với khối trường quân đội, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng quy định điểm nhận hồ sơ từ 17-25 điểm. Trong đó, Học viện Khoa học Quân sự có mức điểm cao nhất khi thí sinh nữ xét tuyển tổ hợp D01, D02 phải đạt tối thiểu 25 điểm; Học viện Kỹ thuật Quân sự lấy từ 19 - 21 điểm tùy đối tượng, còn Học viện Quân y áp dụng ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GDĐT đối với nhóm ngành sức khỏe.
Theo các chuyên gia, thí sinh cần phân biệt rõ giữa điểm sàn và điểm chuẩn. Điểm sàn chỉ là điều kiện tối thiểu để được tham gia xét tuyển, không đồng nghĩa với khả năng trúng tuyển. Vì vậy, việc nhiều trường công bố điểm sàn cao không có nghĩa điểm chuẩn sẽ tăng tương ứng.
Sắp xếp nguyện vọng khoa học để tăng cơ hội trúng tuyển
Một trong những sai lầm phổ biến của thí sinh là sắp xếp nguyện vọng theo khả năng “đỗ” thay vì theo mức độ yêu thích. Trong khi đó, hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT chỉ xác nhận một nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên đặt ngành học, trường học mong muốn nhất ở vị trí đầu tiên, sau đó mới đến các nguyện vọng có mức độ an toàn cao hơn.
Theo dự báo của PGS.TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa, điểm chuẩn năm 2026 sẽ có sự phân hóa theo từng tổ hợp xét tuyển. Các tổ hợp A00, A01 và D01 được dự báo không biến động nhiều so với năm trước; trong khi tổ hợp B00 có thể tăng ở một số ngành, nhất là nhóm sức khỏe, còn tổ hợp C00 có khả năng giảm khoảng 0,5 - 1 điểm do phổ điểm thấp hơn năm 2025. Vì vậy, thí sinh cần tham khảo phổ điểm, chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh của từng trường thay vì chỉ nhìn vào điểm chuẩn các năm trước.
Đồng quan điểm, TS Lưu Hữu Đức - Trưởng ban quản lý đào tạo Học viện Tài chính cho rằng, thí sinh nên phân tầng nguyện vọng hợp lý, kết hợp giữa những ngành yêu thích và các lựa chọn an toàn để tăng khả năng trúng tuyển. Theo ông, trong cùng một trường, nhiều ngành hoặc chương trình đào tạo có mức điểm khác nhau. Nếu biết lựa chọn linh hoạt giữa chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao hoặc các ngành gần, thí sinh vẫn có thể theo học đúng lĩnh vực mình yêu thích.
Ngoài điểm chuẩn, thí sinh cần tìm hiểu chương trình đào tạo, học phí và cơ hội việc làm trước khi đăng ký. Trước khi kết thúc đăng ký, thí sinh nên rà soát kỹ thông tin cá nhân, mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và thứ tự nguyện vọng. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xét tuyển.
Sau khi hoàn tất đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7/2026 để nguyện vọng được hệ thống ghi nhận hợp lệ.