Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2016: Băn khoăn xét tuyển chung
Nhiều chuyên gia giáo dục bày tỏ băn khoăn về lượng thí sinh ảo, quyền tự chủ của các trường và hạ tầng công nghệ có đáp ứng được việc xét tuyển chung trên cùng một phần mềm do Bộ GD&ĐT đảm nhiệm.

Việc xét tuyển diễn ra sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia nên không ảnh hưởng gì đến việc học, ôn tập và thi của học sinh.
Giảm ảo cho thí sinh và nhà trường
Ông Phan Huy Phú, Hiệu trưởng Trường ĐH Thăng Long, một trong 11 trường tham gia nhóm GX cho biết, hoàn toàn ủng hộ phương án xét tuyển chung mà Bộ đưa ra. “Việc xét tuyển chung trên một phần mềm thực ra Bộ đã đưa ra từ năm ngoái nhưng gặp phải sự băn khoăn của nhiều trường vì chưa hiểu rõ nên chưa thể thực hiện được. Năm nay, Bộ quyết tâm thực hiện, tôi rất ủng hộ. Bản thân các trường sẽ đỡ vất vả hơn trong khâu tuyển sinh, đặc biệt là hạn chế tối đa lượng thí sinh ảo. Đối với thí sinh, cũng chỉ có lợi chứ không có hại gì”- ông Phan Huy Phú khẳng định.
Đồng quan điểm, ông Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đơn vị đảm nhiệm vai trò là trường chủ trì thực hiện đề án xét tuyển riêng cho biết: “Mục đích của chúng tôi khi lập nhóm GX là để hỗ trợ lẫn nhau để giảm việc ảo, ảo cho các trường và thí sinh. Ngay từ đầu chúng tôi cũng nói không hạn chế số trường tham gia. Có thể khi ĐH Bách khoa đứng ra tổ chức thì các trường có sự e ngại, hay nghĩ rằng đây là những trường top đầu mặc dù trong nhóm cũng có nhiều trường tham gia như ĐH Thăng Long, ĐH Công nghiệp. Trên thực tế, có một vài trường còn e ngại khi được mời tham gia nhóm GX. Vì vậy, việc Bộ mở rộng nhóm ra toàn quốc thì rất tốt, trường hoàn toàn ủng hộ”.
Đối với câu hỏi việc Bộ quyết định như vậy khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi THPT Quốc gia liệu có khiến thí sinh bất ngờ, hoang mang, ông Phan Huy Phú cho rằng bất ngờ thì có thể có, còn hoang mang thì không. Bởi trên thực tế việc xét tuyển này chỉ diễn ra sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia nên không ảnh hưởng gì đến việc học, ôn tập và thi của học sinh.
Ông Sơn cũng phân tích 1-8 mới là thời điểm bắt đầu xét tuyển. Từ nay đến lúc đó còn hơn 2 tháng để các trường chỉnh sửa thông tin tuyển sinh nên không có chuyện lúng túng, cập rập gì từ phía các trường, đồng thời lưu ý khi đưa vào phần mềm chung, các trường cần chú ý thông tin phải thật chuẩn.
Tự nguyện hay bắt buộc?
Trước băn khoăn của Trường ĐH Cần Thơ rằng việc tuyển sinh là việc của các trường và Luật Giáo dục Đại học đã quy định. Bộ không nên làm thay việc của các trường, do đó, quy định dùng chung phần mềm là không hợp lý, ông Hoàng Minh Sơn cho rằng, không thể bắt tất cả các trường tham gia, bởi có trường xét tuyển theo học bạ, và có trường kết hợp xét học bạ và phương thức khác, thì điều đó là khó khăn. Nếu Bộ đứng ra với vai trò hỗ trợ, chủ trì thì lúc đó các trường sẽ không e ngại. Và dù làm theo phương án nào thì cũng phải trên cơ sở tự nguyện các trường đăng ký.
“Tôi không nghĩ Bộ sẽ bắt tất cả các trường tham gia vào, vì còn liên quan tới tự chủ. Ví như các trường cao đẳng chỉ xét qua học bạ thì không nhất thiết phải tham gia, đó là ví dụ”, ông Sơn nói.
Theo ông Sơn, khi đã tham gia vào sân chơi chung bao giờ cũng phải tuân theo một luật chơi, luật chơi đó cố gắng mở rộng càng tốt nhưng trên tinh thần thống nhất, trong luật chơi này các trường không thích thì có thể đứng ngoài. Vì thế, nếu Bộ GD&ĐT có đưa ra các bộ tiêu chí để các trường muốn vào nhóm “GX rộng” phải tuân thủ cũng chỉ là hỗ trợ nhóm mở rộng này, không phải là Bộ đang can thiệp sâu vào quyền tự quyết của trường đại học như nhiều ý kiến chưa hiểu rõ.
Không lo ngại hạ tầng công nghệ
Trước băn khoăn của nhiều người cho rằng liệu hạ tầng công nghệ thông tin có đáp ứng được việc xét tuyển tập trung, ông Phan Huy Phú cho rằng phần mềm xét tuyển này đã được các trường chạy thử năm ngoái. Điểm khác là năm nay chạy chung thôi. Trong khi đó việc xét tuyển không liên quan đến việc đăng ký nên sẽ không lo tình trạng nghẽn mạng, nếu có sự cố thì cũng có thời gian để xử lý. “Năm 2015 đã xảy ra tình trạng nghẽn mạng khi công bố điểm. Tôi tin rằng khi Bộ đưa ra phương án xét tuyển mới này cũng đã lường trước hết và có phương án xử lý thỏa đáng” - ông Phú bày tỏ.
Chia sẻ thêm, ông Hoàng Minh Sơn khẳng định: “Nếu ĐH Bách khoa được Bộ yêu cầu hỗ trợ phần nào thì chúng tôi sẵn sàng. Vì tôi nghĩ phần mềm cũng không có gì quá phức tạp. Nếu có tới 1 triệu thí sinh thì phần mềm cũng có thể xử lý được”.