Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Tuyên truyền an toàn giao thông đến học sinh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tuyên truyền an toàn giao thông đến học sinh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Để đảm bảo mỗi học sinh ra khỏi nhà, đi học và an toàn trở về là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục an toàn giao thông cho chính các em cũng như trách nhiệm làm gương của người lớn.

Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý học sinh vi phạm giao thông. Ảnh: Lê Khánh.
Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý học sinh vi phạm giao thông. Ảnh: Lê Khánh.

Thống kê trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước xảy ra 13.716 vụ tai nạn giao thông trong đó có những vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên. Dù con số này giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng đáng lo là nhiều vụ xuất phát từ lỗi cơ bản như đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi đi xe đạp điện hoặc sang đường thiếu quan sát…

Những nỗi đau do tai nạn giao thông gây thương tích, thậm chí cướp đi sinh mạng của học sinh vẫn luôn là lời cảnh tỉnh nhức nhối. Nhận thức rõ điều đó, ngành giáo dục đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về trật tự an toàn giao thông trong trường học.

Nhiều hình thức đa dạng, sinh động đã được triển khai như “Giờ học ngoại khóa về an toàn giao thông”, cuộc vận động “Đi bộ sang đường an toàn”, hay cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”… Thông qua các hoạt động này, học sinh được trang bị kiến thức về luật giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia và xử lý tình huống khi đi đường, kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn.

Các tình huống giao thông gần gũi được lồng ghép giúp các em dễ nhận biết và hình thành ý thức tuân thủ luật. Tùy độ tuổi, chương trình có nội dung phù hợp, song đều hướng đến mục tiêu chung là xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh, giúp các em trở thành “tuyên truyền viên nhí” lan tỏa ý thức an toàn đến gia đình và cộng đồng.

Trong tháng 9 vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh trên địa bàn.

Em Trần Mạnh Cường, học sinh lớp 12 Trường THPT Trung Hòa (Hà Nội) cho biết, ngày 22/9, em cùng các bạn được nghe báo cáo viên Phòng CSGT phổ biến những nội dung trọng tâm của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. “Một số kiến thức đã được học trong chương trình, nhưng khi được nghe trực tiếp với các ví dụ sinh động, em thấy dễ hiểu và dễ nhớ hơn nhiều. Ở đô thị như chúng em, việc nắm vững luật là rất cần thiết. Hoạt động tuyên truyền này thực sự hữu ích vì quy định giao thông luôn được cập nhật cho phù hợp với thực tiễn” – Cường chia sẻ.

Theo Trung tá Hoàng Văn Bình - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội), trong các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông tại các nhà trường, bên cạnh kiến thức về pháp luật thì các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cũng được chú ý phổ biến, hướng dẫn chi tiết nhằm giúp các em học sinh có thêm kiến thức thực tế để tự bảo vệ mình và người khác khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, khi thực hiện tuyên truyền tới thầy cô giáo và học sinh, cũng góp phần lan tỏa tích cực, tác động mạnh mẽ đến phụ huynh và cộng đồng, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong toàn xã hội.

Ngay sau lễ khai giảng năm học mới, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp công an các xã, phường ra quân xử lý vi phạm giao thông của học sinh và phụ huynh. Tại nhiều cổng trường ở Thủ đô, dễ bắt gặp cảnh phụ huynh chở con kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm, hoặc học sinh chưa đủ tuổi vẫn đi xe máy. Dù các trường đã cho ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ, vi phạm vẫn diễn ra, trong đó có phần trách nhiệm của phụ huynh khi chưa gương mẫu, tạo thói quen xấu cho con em.

Theo chuyên gia giao thông Vũ Hồng Trường, văn hóa giao thông không chỉ là việc tuân thủ luật lệ, mà còn là biểu hiện của ý thức cộng đồng khi mỗi người đều đang tham gia vào các hoạt động chung của đời sống xã hội trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, cùng bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống. Chỉ khi có nhận thức đúng mới hình thành hành vi chuẩn mực. Đó là thái độ ứng xử đúng mực khi tham gia giao thông, nghiêm khắc với người vi phạm, nhưng lại biết nhường nhịn, thân thiện, hỗ trợ người yếu thế, người gặp tai nạn. “Một xã hội văn minh được nhận biết ngay từ cách người dân ứng xử với nhau trên đường phố” – ông Trường nhìn nhận.              

Thu Hương