Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Tuyển Việt Nam: Còn nhiều nỗi lo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tuyển Việt Nam: Còn nhiều nỗi lo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng phải nhờ đến may mắn, tuyển Việt Nam mới thoát khỏi thất bại trong trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa.

Hàng công tuyển Việt Nam đã gây thất vọng lớn khi thi nhau bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

Cùng với đó, một hàng thủ không gặp nhiều thách thức khi đối phương quá yếu nhưng vẫn để thủng lưới cũng đã chỉ ra nhiều nỗi lo cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam chơi không tốt, bị thủng lưới bởi cơ hội duy nhất của đội thủ, hàng thủ mất tập trung, còn hàng công thi nhau bỏ lỡ cơ hội mười mươi.

Đó chính là những điều khiến giới hâm mộ lo lắng về năng lực thật của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ vẫn thấy được sự lạc quan trong lối chơi nơi đội tuyển.

Đúng như mục tiêu đã sớm đề ra khi lấy tuyển quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games, nhà cầm quân xứ Nghệ đã tăng cường thêm nhiều chất HAGL hơn trong trận đấu vừa qua.

Trước Đài Loan, có tổng cộng 6 cầu thủ HAGL được ra sân thi đấu, và lối chơi của đội tuyển cũng vận hành dựa trên những điểm nhấn là Xuân Trường và Công Phượng.

Trước trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa, HLV Hữu Thắng đã nói với toàn đội phải bảo toàn lực lượng là điều ưu tiên số 1. Sau trận đấu, Hữu Thắng nói: “Đương nhiên là tôi hài lòng về trận đấu này, bởi không có cầu thủ nào của tôi bị chấn thương cả. Đó là mục tiêu quan trọng nhất trong trận đấu hôm nay. Có nhiều điều tiếc nuối là nếu mặt sân Hàng Đẫy tốt hơn, có thể màn trình diễn của chúng ta sẽ khác. Nhưng tôi hài lòng, cả những cầu thủ có lần đầu ra mắt trong màu áo ĐT Việt Nam. Qua trận này, có thể đánh giá ít nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam ở tầm thế nào”.

Thất vọng lớn nhất sau trận giao hữu này là việc thi nhau bỏ lỡ cơ hội của các chân sút tuyển Việt Nam, Hữu Thắng nói: “Nếu hôm nay có Văn Quyết hay Vũ Minh Tuấn, có thể chúng ta sẽ có bàn thắng từ sớm.

ĐT Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao và chúng ta đang thiếu các tiền đạo. Hồ Tuấn Tài là tiền đạo cắm duy nhất mà chúng ta có bây giờ, Công Phượng cũng chỉ chơi hộ công thôi. Tất cả đều cần thời gian để trưởng thành hơn, để đủ sức thay thế thế hệ đàn anh như Công Vinh”.

Trong lần đầu ra mắt một đội tuyển với nhiều gương mặt mới toanh, HLV Hữu Thắng không lo ngại về sức trẻ, sự nhiệt huyết của họ. Nhưng rõ ràng đội tuyển thiếu những con người đủ bản lĩnh để dứt điểm đối phương, điển hình như Công Vinh trước đây.

Hàng thủ tiếp tục là tử huyệt của đội quân dưới triều đại Hữu Thắng. Thi đấu với một đội bóng dưới cơ chỉ biết phá bóng thật xa khung thành, lại bị chọc thủng lưới từ một tình huống cố định điển hình như nhiều trận đấu khác, đội tuyển lúc này của HLV Hữu Thắng khó thuyết phục được các CĐV vốn đã thất vọng về hàng thủ của ông từ AFF Cup.

Nói về bàn thua của ĐT Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã phải thừa nhận “Đó là bàn thua không đáng thua bởi tình huống dẫn tới quả phạt góc ấy, chúng ta hoàn toàn lợi bóng. Ở một trận đấu mà đối thủ chỉ có một tình huống duy nhất và chúng ta thua từ pha bóng đó thì rõ ràng là tất cả phải xem lại”.

Trong vai trò người cầm quân, HLV Hữu Thắng vẫn đang đi đúng hướng với triết lý bóng ngắn, nhỏ của mình. Có điều, để phát huy hiệu quả tối đa cho đội tuyển, người ta cần chiến lược gia này những phương án mới hiệu quả hơn, thực dụng hơn.

Trận hòa 1-1 trước Đài Loan không phải là kết quả tồi với ĐT Việt Nam, nhất là khi đội đang trẻ hóa nhân sự và không còn các trụ cột như Công Vinh, Thành Lương, Đình Luật cũng như thiếu vắng Văn Quyết, Minh Tuấn...

Nhưng nó cũng chỉ ra vấn đề của cựu HLV SLNA dường như vẫn muốn duy trì công thức chiến đấu của ông khi dẫn dắt đội tuyển. Đó là “HAGL + SLNA = DREAM TEAM”.

Trong quân số những cầu thủ được HLV Hữu Thắng cho thể hiện thì tất cả người của HAGL và SLNA đều được sử dụng. Tuy nhiên, các học trò lại phụ lòng mong đợi của ông.

Khi sự kỳ vọng được đánh đổi bằng thất vọng của các CĐV dâng cao, dù ông Thắng có không sai trong cách dụng binh, người ta vẫn có cơ sở để ông phải nhận trách nhiệm về mình.

Với màn trình diễn mà công cùn, thủ phá, nhưng HLV Hữu Thắng vẫn có thể coi đó là những thu hoạch quan trọng, bởi ông nhìn ra nhược điểm và ưu điểm của ĐT, qua đó tìm cách khắc phục và đưa ra được đội hình, chiến thuật tốt nhất cho tuyển Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tối qua 23/3, thày trò HLV Hữu Thắng đã lên đường sang Tajikistan để làm khách của Afghanistan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 mà không có sự góp mặt của 2 trụ cột của ĐT Việt Nam là thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Lê Văn Thắng bởi lý do chấn thương.

Thủ môn Đặng Văn Lâm bị chấn thương từ sau trận đấu giữa Hải Phòng và TP HCM, trong khi đó, các bác sĩ khẳng định, Lê Văn Thắng phải mất ít nhất 4 tuần mới có thể thi đấu trở lại.

Khánh Vy