Tỷ lệ chọi vào lớp 10 tại Hà Nội cao nhất 1/3,55

Nguyễn Hoài 17/05/2023 21:25

Trong 117 trường công lập trên địa bàn TP Hà Nội, Trường Tiểu học, THCS và THPT Khương Hạ có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất Hà Nội với tỉ lệ 1/3,55.

Ngày 17/5, Sở GDĐT Hà Nội công bố số lượng đăng ký dự tuyển vào từng trường. Theo đó, 104.917 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, 101.064 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 và 64.099 thí sinh đăng ký nguyện vọng 3.

Dữ liệu này được tổng hợp từ thông tin trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024” của học sinh. Căn cứ dữ liệu này và đối chiếu với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của từng trường đã được Sở GDĐT Hà Nội phê duyệt, công bố, học sinh có thể biết được “tỷ lệ chọi” vào từng trường THPT.

Trong số các trường công lập, Trường Tiểu học, THCS và THPT Khương Hạ (quận Thanh Xuân) có tỷ lệ chọi cao nhất 1/3,55. Đây là trường công lập nhiều cấp học đầu tiên ở Hà Nội, tuyển sinh từ năm 2021. Năm nay, trường nhận 280 học sinh lớp 10 nhưng có tới 995 hồ sơ nguyện vọng 1.

Một số trường công lập không chuyên có tỷ lệ chọi khá cao như sau: Kim Liên (1/2,61), Lê Quý Đông - Hà Đông (1/2,35), Yên Hòa (1/2,28), Phan Đình Phùng (1/2,2), Nhân Chính (1/2,16), Mỹ Đình (1/2,04), Quang Trung - Hà Đông (1/1,99), Việt Đức (1/1,77), Nguyễn Thị Minh Khai (1/1,67), Xuân Đỉnh (1/1,5)…

Chi tiết số lượng học sinh đăng ký vào từng trường như sau:

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 vào các trường công lập không chuyên của TP Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 đến 11/6.

Học sinh làm ba bài thi gồm: Ngữ văn (120 phút), Toán (120 phút) và Ngoại ngữ (60 phút). Với bài thi môn Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn.

Dự kiến, chậm nhất ngày 4/7, Hà Nội sẽ công bố điểm thi của thí sinh và từ ngày 8 đến 9/7 sẽ công bố điểm chuẩn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỷ lệ chọi vào lớp 10 tại Hà Nội cao nhất 1/3,55

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO