U19 Việt Nam: Đứng dậy vì mục tiêu lớn

Khánh Vy 10/09/2015 09:00

Để lại nỗi buồn tại giải vô địch Đông Nam Á lại sau lưng, thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã tập trung trở lại từ hôm qua 9/9 để chuẩn bị cho mục tiêu đầy quan trọng giành vé vào VCK U19 châu Á diễn ra vào cuối tháng này. Bộ khung cũ vẫn được giữ lại, cùng với đó là những cái tên mới đã được triệu tập để U19 VN có thể tự tin hoàn thành mục tiêu của mình.

Thày trò Hoàng Anh Tuấn đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu quan trọng.

Thất bại trước người Thái trong trận chung kết với tỉ số quá đậm đà đã để lại nhiều nỗi buồn, hụt hẫng trong lòng các cầu thủ trẻ U19 VN. Thế nhưng, trận thua đó là bài học lớn giúp thày trò Hoàng Anh Tuấn nhận ra những thiếu sót, những khiếm khuyết lớn mà mình còn thiếu để có thể sửa chữa. Không thể mãi gặm nhấm nỗi buồn mà phải đứng lên khẳng định mình đó là những gì U19 VN đang muốn có lúc này.

Sau thất bại, toàn đội U19 Việt Nam đã tạm quên nỗi đắng cay để hướng đến phía trước. Thất bại trước U19 Thái Lan sẽ giúp các cầu thủ U19 Việt Nam trưởng thành, bản lĩnh hơn. Ông Hoàng Anh Tuấn, HLV trưởng U19 Việt Nam khẳng định, U19 Việt Nam coi thất bại là bài học sâu sắc để đứng dậy mạnh mẽ hơn, nhằm chuẩn bị cho tương lai.

Sự tự tin cùng quyết tâm hoàn thiện mình hơn nữa đã trở lại trên từng khuôn mặt các cầu thủ trẻ. Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, vừa về nước thày trò Hoàng Anh Tuấn ngay lập tức bắt tay chuẩn bị cho vòng loại giải U19 châu Á 2016 trên đất Myanmar. Sau 3 ngày xả trại, các cầu thủ U19 Việt Nam đã chính thức tập trung tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF tại Hà Nội.

Tại bảng đấu năm nay thì U19 Việt Nam cùng bảng với những đối thủ không quá mạnh như U19 Myanmar, U19 Hong Kong, U19 Đông Timor và U19 Brunei. Mục tiêu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là giành ngôi nhất bảng hoặc 1 trong 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất để giành vé dự VCK.

Chỉ còn 20 ngày để chuẩn bị cho vòng loại nên chiến lược gia người Khánh Hòa muốn hoàn thiện vấn đề lực lượng ngay từ thời điểm này. HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn giữ nguyên bộ khung 23 tuyển thủ vừa thi đấu tại U19 Đông Nam Á và giành HCB và bổ sung thêm 5 cầu thủ. Các tân binh cho U19 Việt Nam là Nguyễn Bá Dương (Hà Nội T&T), Nguyễn Duy Khánh (Lâm Đồng), Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội T&T) và Nguyễn Hữu Đan (Long An). Cầu thủ Nguyễn Văn Toản (Viettel) đã lỗi hẹn với tuyển U19 Quốc gia lần này khi bị chấn thương sát ngày lên tập trung. Ngoài ra còn có Đình Trọng của CLB Hà Nội cũng không có tên vì vừa mổ ruột thừa.

Bên cạnh việc bổ sung cầu thủ, trong BHL cũng có sự điều chỉnh khi trợ lý HLV Đặng Thanh Phương không thể tiếp tục làm nhiệm vụ tại đội tuyển U19 Quốc gia nên HLV Đinh Văn Dũng đã được triệu tập thay thế.

Trước mỗi giải đấu, một trận đánh lớn, khâu chuẩn bị luôn là vô cùng quan trọng. Điều đó ai cũng biết, cũng nói sẽ tập trung những gì tốt nhất cho đội nhưng thực tế lại không như mong muốn. Sau thất bại tại chung kết trước U19 Thái Lan, đã có nhiều câu hỏi được đặt ra: Bộ phận chuyên môn của VFF đã làm những gì để chuẩn bị cho U19 Việt Nam tham dự giải đấu này? Chính HLV Hoàng Anh Tuấn đã chỉ ra một trong những nguyên nhân thất bại của đội là thiếu đối thủ mạnh để họ được cọ xát: “Một trong những nguyên nhân là về khâu chuẩn bị, chúng ta thiếu đối tượng cọ xát. Trước giải, U19 Việt Nam chỉ đá với các đội trong nước như U21 Than Quảng Ninh, đội hạng Nhất Nam Định, đội hạng Nhì Viettel (thời điểm đó Viettel chưa thăng hạng), 2 trận với Lào. Chúng ta cần những đội tượng có xát chất lượng hơn”.

Và đến lần tập trung này, một lần nữa, khâu chuẩn bị cho các cầu thủ U19 lại nảy sinh vấn đề. Để chuẩn bị cho vòng loại giải U19 châu Á 2016, ban đầu theo kế hoạch U19 Việt Nam sẽ đi tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị thay đổi vào phút cuối do Trung tâm huấn luyện Osaka đã kín lịch tập nên chuyến tập huấn này đã bị hủy bỏ. Trong khoảng thời gian này, U19 Việt Nam sẽ chỉ tập chạy ở trung tâm đào tạo trẻ VFF. Những nỗ lực tìm đối thủ để các học trò cọ sát và hoàn thiện thêm đội hình sẽ không nhiều với HLV Hoàng Anh Tuấn khi ông nhiều nhất chỉ có 3 trận giao hữu với U21 Hà Nội T&T, U21 Nam Định và U21 Thanh Hóa.

“Chương trình đưa đội sang trung tâm bóng đá ở Osaka (Nhật) để tập huấn đã không thành. Nếu U19 Việt Nam ở đấy tập huấn, chúng ta sẽ có cơ hội đá với nhiều đội bóng quốc tế, có chất lượng, nhưng tiếc là điều đó không xảy ra. Hiện tại, phương án trước mắt là liên hệ các đội bóng thuộc những bảng khác của vòng loại, tranh thủ mời họ sang đây cọ xát với U19 Việt Nam” HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ. Mục tiêu của HLV Hoàng Anh Tuấn trong lần tập trung này là tiếp tục tăng thêm sự gắn kết giữa các tuyển thủ, nâng cao thể lực và cải thiện khả năng dứt điểm.

Tại vòng loại U19 Châu Á 2016 tới đây, việc được nằm ở một bảng đấu tương đối dễ dàng nên cuộc tìm kiếm vé tham dự sân chơi châu lục là cái đích thực sự mà U19 Việt Nam cần phải chứng tỏ mình sau thất bại. Dù thua trận chung kết, nhưng sau những gì đã thể hiện ở giải vô địch U19 Đông Nam Á, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được đánh giá cao cho cơ hội có mặt ở sân chơi châu lục. Có được thành công ở vòng đấu loại này, U19 Việt Nam sẽ bù đắp cho những nỗi thất vọng vừa qua và qua đó phần nào sẽ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U19 Việt Nam: Đứng dậy vì mục tiêu lớn