Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Ước mơ một cây cầu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ước mơ một cây cầu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân thôn Tân Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị sông Mương- một nhánh của sông Tam Kỳ chia cắt nên việc đi lại của người dân, các em học sinh ở nơi đây hết sức khó khăn. Bao năm qua, họ luôn ước mơ có một cây cầu.

Ước mơ một cây cầu

Người dân nơi đây vẫn ngày ngày ngóng trông 1 cây cầu.

Thôn Tân Lộc có gần 135 hộ dân, với hơn 500 nhân khẩu, đa số người dân ở nơi đây sống bằng nghề nông và nuôi trồng thủy sản nên cuộc sống rất vất vả, khó khăn. Sông Mương ngăn cách cánh đồng vẹt rộng 45 ha hoa màu và gần 20 hộ dân sinh sống nơi đây. Hằng ngày người dân, 25 em học sinh từ mẫu giáo đến Trung học cơ sở phải lội qua sông mới đến khu vực sản xuất và trường học ở xã.

Mùa khô nước sông Mương cạn, người dân có thể lội qua sông. Nhưng mùa mưa nước ở đầu nguồn đổ về nhiều nên nước sông dâng cao, chảy xiết. Người dân, các em học sinh phải qua sông trên chiếc ghe nhỏ, nguy hiểm có thể đến với họ bất cứ lúc nào.

Ông Nguyễn Văn Khôi (49 tuổi), trú thôn Tân Lộc cho biết, hàng ngày ông và gia đình thường lội qua sông Mương để đến được nơi canh tác hoa màu. Vào mùa nắng nước sông cạn, lội qua chỉ tới đầu gối nhưng mùa mưa nước sông dâng cao chỉ có cách dùng ghe nhỏ mới qua được bên cánh đồng sản xuất. Nhiều lúc vác lúa về nhà lội qua sông do không nhìn thấy đường nên đi trúng chỗ nước sâu té ngã ướt hết lúa. Còn lũ trẻ mỗi lần đi học lội qua sông do bất cẩn té ngã ướt hết sách vở, quần áo là chuyện thường.

Còn chị Lê Thị Mai (48 tuổi), cũng trú tại thôn Tân Lộc cho biết: Con sông Mương này rộng khoảng 30 mét, mùa nắng nước cạn có thể lội sông qua bên đồng ruộng để nhổ cỏ, gặt lúa. Nhưng khi trời đổ mưa lớn, bà con phải bỏ dở công việc đồng áng để lội qua sông về nhà ngay, nếu chậm nước sông lên cao lội qua rất nguy hiểm. “Nhiều chị em nhà ở bên kia sông mỗi lần đi chợ phải vác chiếc xe đạp lên trên vai rồi lội qua sông mới đi chợ được, không thì phải vòng xa 3 km mới đến chợ”- chị Mai nói.

Được biết, chính quyền xã Tam Tiến đã có văn bản và phương án xây dựng cầu dân sinh cho người dân Tân Lộc gửi lên UBND huyện Núi Thành, đề nghị được hỗ trợ kinh phí để người dân thôn Tân Lộc sớm có một cây cầu.

Tấn Thành - Chí Đại