Báo Đại Đoàn Kết Người Mặt trận

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tri ân người có công: Mệnh lệnh từ trái tim, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tri ân người có công: Mệnh lệnh từ trái tim, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Lào Cai mới có số lượng người có công với cách mạng tăng đáng kể, đòi hỏi công tác chăm lo, tri ân được thực hiện toàn diện và hiệu quả hơn.

Ông Hà Đức Minh - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai thăm hỏi, trao quà cho gia đình có công tại xã Tân Hợp.
Ông Hà Đức Minh - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai thăm hỏi, trao quà cho gia đình có công tại xã Tân Hợp.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, phóng viên Báo Đại đoàn kết đã có cuộc trò chuyện với ông Hà Đức Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, về những giải pháp tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", chăm lo người có công và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.

PV: Sau khi sáp nhập tỉnh, quy mô đối tượng người có công trên địa bàn tăng lên đáng kể. Trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai những hoạt động trọng tâm nào để tri ân người có công với cách mạng, thưa ông?

Ông Hà Đức Minh: Hiện toàn tỉnh Lào Cai có 2.175 thương binh, 810 bệnh binh, 42 người có công với cách mạng và 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Sự hy sinh ấy còn được lưu giữ tại 48 công trình ghi công, gồm 22 nghĩa trang liệt sĩ với 2.273 phần mộ, 24 bia tưởng niệm và 2 đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ.

Với tinh thần đó, công tác tri ân không dừng ở những hoạt động mang tính thời điểm mà được triển khai bằng nhiều việc làm thiết thực. Hướng tới kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động vận động Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”. Đến ngày 24/7/2026, quỹ đã tiếp nhận trên 300 triệu đồng từ 43 đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Cùng với đó, toàn tỉnh đã phối hợp hỗ trợ xây mới, sửa chữa và bàn giao 149 căn nhà cho con của những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; dự kiến cuối tháng 7 sẽ tổ chức chương trình gặp mặt 300 đại biểu nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam, kết hợp khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí.

Đặc biệt, nhiều hoạt động tri ân sẽ được tổ chức đồng loạt như thắp nến tri ân tại 100% nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương tại các công trình tưởng niệm, trao 550 suất quà, tổ chức các bữa cơm “Sum vầy ấm lòng mẹ”, chỉnh trang nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm và hàng chục buổi sinh hoạt truyền thống tại các địa chỉ đỏ. Qua đó góp phần lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay.

Hội Cựu chiến binh hiện hoạt động trong hệ thống MTTQ Việt Nam theo mô hình mới. Theo ông, điều này sẽ phát huy như thế nào về vai trò của lực lượng cựu chiến binh trong công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân?

Dù ở mô hình tổ chức nào thì phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn luôn là điểm tựa tinh thần quý báu của xã hội. Khi cùng hoạt động trong mái nhà chung MTTQ, vai trò của Hội Cựu chiến binh càng có điều kiện phát huy hiệu quả hơn trong việc tập hợp lực lượng, kết nối nguồn lực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Các cựu chiến binh là những người hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình nên luôn đi đầu trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đồng đội, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Không chỉ đóng góp bằng uy tín và kinh nghiệm, lực lượng cựu chiến binh còn khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế. Hiện toàn tỉnh có 111 doanh nghiệp, 49 hợp tác xã, 276 tổ hợp tác, 260 trang trại, 1.637 gia trại và hơn 2.000 hộ kinh doanh do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm ổn định cho trên 8.200 lao động. Nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội cùng nguồn vốn nội bộ của hội tiếp tục trở thành điểm tựa giúp nhiều hội viên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Việc các tổ chức chính trị - xã hội cùng hoạt động trong mái nhà chung MTTQ được kỳ vọng sẽ tạo sức mạnh cộng hưởng. Theo ông, sự phối hợp này sẽ mang lại những chuyển biến nào trong công tác chăm lo người có công?

Mô hình tổ chức mới tạo điều kiện để các tổ chức thành viên phát huy tốt hơn vai trò, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp.

Điều trước hết là nguồn lực xã hội sẽ được điều phối tập trung, tránh chồng chéo, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng. MTTQ giữ vai trò trung tâm kết nối giữa doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức thành viên để tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các chương trình an sinh.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... sẽ giúp các hoạt động chăm lo không chỉ dừng ở việc thăm hỏi, tặng quà mà còn hướng tới hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp các gia đình chính sách vươn lên ổn định cuộc sống.

MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai sẽ có những giải pháp gì để tiếp tục huy động nguồn lực xã hội chăm lo người có công, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, thưa ông?

Chúng tôi xác định chăm lo người có công là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong thời gian tới, MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động Quỹ "Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin"; huy động sự đồng hành của doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân cựu chiến binh và các tổ chức, cá nhân có điều kiện cùng tham gia các chương trình an sinh.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ xóa nhà tạm, sửa chữa nhà ở, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp thuốc, hỗ trợ sinh kế cho người có công và gia đình chính sách, bảo đảm mọi đối tượng, nhất là ở vùng cao, vùng biên giới đều được quan tâm đầy đủ, kịp thời.

Trân trọng cảm ơn ông!

Ngô Hùng