Mặt trận

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng thăm, chúc Tết tại tỉnh Đắk Nông

Thanh Nga- Phan Văn 19/01/2024 22:40

Sáng 19/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng thăm, tặng quà, chúc tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An, huyện Đắk Mil (Đắk Nông).

Cùng đi với đoàn, về phía tỉnh Đắk Nông có: ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

sequence-03.00_08_11_01.still002.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng thăm, tặng quà, chúc tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An, huyện Đắk Mil.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An, đoàn công tác đã được nghe đại diện đơn vị báo cáo kết quả hoạt động năm 2023; công tác bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ trực chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

sequence-03.00_12_05_18.still005.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng...

Năm 2023, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới và sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng.

Trong công tác tổ chức đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, đơn vị đã phối hợp thực hiện Chương trình “Xuân biên phòng – Ấm lòng dân bản”.

sequence-03.00_12_37_19.still008.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An, huyện Đắk Mil.

Phát biểu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An, ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đạt được thời gian qua; đồng thời, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ về những khó khăn, vất vả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chúc tết cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và gia đình, ông Nguyễn Xuân Thắng mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

*Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Thắng tham dự Chương trình "Tết thợ mỏ - Giáp Thìn năm 2024" khu vực Tây Nguyên tại Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV.

sequence-03.00_18_08_23.still012.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng chúc tết cán bộ, người lao động tại Chương trình "Tết thợ mỏ - Giáp Thìn năm 2024" khu vực Tây Nguyên tại Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV.

Tại đây, ông Nguyễn Xuân Thắng chúc Tết cán bộ, người lao động, đồng thời hoan nghênh sáng kiến của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về cách thức tổ chức, chăm lo, quan tâm người lao động trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

"Tập đoàn đón tết, nhưng vẫn duy trì sản xuất, nên việc động viên cán bộ, người lao động sẽ giúp người ở lại hay người về quê ăn tết đều yên lòng. Người lao động sẽ thấy được sự quan tâm thật sự, thực chất của đơn vị. Đây là cách làm cụ thể hóa chủ trương của Nhà nước hướng về người lao động", ông Nguyễn Xuân Thắng phấn khởi.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Xuân Thắng chúc cán bộ, người lao động của Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV đón tết sum vậy, ấm no, hạnh phúc.

sequence-03.00_16_57_07.still010.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng và lãnh đạo tỉnh Đắk Nông trao tặng quà tết cho cán bộ, người lao động của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam khu vực Tây Nguyên.

Tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Thắng cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Nông trao tặng 45 suất quà tết cho cán bộ, người lao động của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam khu vực Tây Nguyên.

*Cũng trong chiều 19/1, ông Nguyễn Xuân Thắng đã có buổi làm việc tại tỉnh Đắk Nông.

sequence-03.00_25_52_04.still028(1).jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh sau 20 tái lập.

sequence-03.00_22_39_12.still023-1-.jpg
Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh sau 20 tái lập.

Sau 20 năm tái lập, được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Đắk Nông đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh đều đạt được những kết quả khá toàn diện.

Ông Danh mong muốn Ủy viên Bộ Chính trị quan tâm, hỗ trợ địa phương thực hiện dự án đường cao tốc và khai thác bô xít.

sequence-03.00_25_23_09.still025.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Đắk Nông.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Đắk Nông. Đối với khu vực Tây Nguyên, công tác giảm nghèo đặc biệt quan trọng và Đắk Nông đã làm được vấn đề này khi có nhiều giải pháp hiệu quả để tỉ lệ hộ nghèo giảm bền vững.

Dư địa phát triển kinh tế của tỉnh Đắk Nông trong lĩnh vực công nghiệp khoáng sản, du lịch, nông nghiệp lớn. Chính vì vậy, Đắk Nông cần quan tâm đánh giá chất lượng tăng trưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm, phân tích những nguyên nhân để có những giải pháp đột phá. Tỉnh tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong 20 năm qua. Đắk Nông cần tiếp tục quan tâm xây dựng Đề án Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn theo quy định của Ban Bí thư.

sequence-03.00_20_08_23.still018.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Đối với công tác chăm lo Tết, ông Nguyễn Xuân Thắng lưu ý tỉnh cần tiếp tục phát huy kết quả công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng thăm, chúc Tết tại tỉnh Đắk Nông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO