Vấn đề sắc tộc lại bùng phát ở Mỹ
Vết thương sắc tộc trong lòng nước Mỹ dường như chưa lành khi một lần nữa tiếng súng lại nổ ra ở thành phố Ferguson, bang Missouri trong cuộc tuần hành tưởng niệm 1 năm ngày người thanh niên da màu Michael Brown bị một cảnh sát da trắng bắn chết ở thành phố này, gây phẫn nộ trong cộng đồng.

Các cuộc tuần hành biến thành xung đột ở Ferguson,
tròn một năm vụ một thanh niên da màu Mỹ bị cảnh sát bắn chết.
Nguồn:AFP
Bạo lực
Các cuộc tuần hành tưởng nhớ nạn nhân Michael Brown đã bắt đầu từ tối 9/8 trong hòa bình, đi qua khu vực ngoại ô St. Louis để dành ra phút tưởng niệm cho thanh niên da màu, người đã bị chết vào ngày 9/8 cách đây tròn một năm. Cái chết của Brown sau đó đã châm ngòi cho hàng loạt các vụ biểu tình, kéo theo cả một cuộc tranh luận về vấn đề chủng tộc và công lý ở khắp nước Mỹ.
Diễn biến trở nên căng thẳng sau khi những người biểu tình bất ngờ áp sát hàng rào cảnh sát, ném chai lọ về phía họ và hô to: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chiến!”.
Ban đầu cả hai bên đều giữ vị trí, trong khi các nhà hoạt động đứng ở cả hai bên kêu gọi kiềm chế. Tình trạng này bỗng chốc bị phá vỡ sau một vài tiếng súng nổ. Một đội cảnh sát được trang bị súng trường tấn công sau đó tràn tới khu vực này để bảo đảm an ninh. Ít nhất 2 người bị thương trong vụ nổ súng. Một trong số hai nạn nhân này là một người đàn ông da đen trẻ tuổi.
Cái chết của chàng trai 17 tuổi - cùng quyết định của Tòa án Mỹ trong đó tha bổng cho sỹ quan đã bắn chết cậu, Darren Wilson - đã gây nên một làn sóng biểu tình ở Ferguson hồi năm ngoái, kéo theo nhiều làn sóng phản đối thương tự ở nhiều thành phố lớn của nước Mỹ. Sự kiện cũng làm nảy sinh tranh cãi về vấn đề đối xử phân biệt sắc tộc trong lực lượng cảnh sát và hệ thống hành pháp Mỹ.
Vết thương sắc tộc chưa lành
Một báo cáo điều tra liên bang về vụ việc của Michael Brown sau đó đã xác nhận rằng viên sỹ quan Wilson đã hành động trái pháp luật. Báo cáo này cũng phát hiện ra rằng lực lượng cảnh sát, chủ yếu là người da trắng, ở thành phố Ferguson đã vi phạm nghiêm trọng quyền công dân của cộng đồng người da màu trong suốt nhiều năm qua.
Bộ Tư pháp Mỹ cũng từng đưa ra một bản báo cáo, trong đó chỉ ra rằng cảnh sát nước này thường có xu hướng bắt giữ và ghi vé phạt đối với người Mỹ gốc phi hơn là người da trắng, một phần là do để tăng thu nhập cho thành phố. Báo cáo cũng nêu rõ rằng cảnh sát Mỹ cũng thường có xu hướng sử dụng các loại công cụ tấn công như chó nghiệp vụ hay súng điện đối với những người da màu không mang vũ khí.
Dưới sức ép của dư luận, chính quyền Mỹ đã có các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng phân biệt đối xử này. Chính quyền 24 bang đã áp dụng ít nhất 40 biện pháp ngăn chặn nạn cảnh sát bạo hành người da đen, như gắn máy quay lên đồng phục cảnh sát, giáo dục lại về định kiến màu da, mở các cuộc điều tra độc lập đối với các trường hợp cảnh sát sử dụng vũ lực, giới hạn các loại trang bị dành cho cảnh sát từng địa phương.
Một số bang ở nước Mỹ hiện nay còn cho phép người dân được quay phim các hành động của cảnh sát, tuyển thêm cảnh sát da màu, và các quan chức ngành tư pháp là người da màu…
Tuy nhiên, vết thương sắc tộc trong lòng nước Mỹ dường như chưa thể lành lại khi nhiều vụ việc cảnh sát bắn người tương tự như vụ Michael Brown vẫn cứ tiếp diễn cho thấy vấn đề sắc tộc vẫn sẽ là thách thức với nước Mỹ.